Thừa Thiên Huế:

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu ho, sốt

(Dân trí) - Tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết liên quan đến nữ bệnh nhân người Anh dương tính với Covid-19 – ca thứ 30 tại Việt Nam, có 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã bị ho, sốt.

Đưa du khách tại khách sạn có bệnh nhân Covid-19 thứ 30 đi cách ly

Qua theo dõi tại Bệnh viện, hiện bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 30 đang có sức khỏe ổn định. Đối với những người tiếp xúc gần bệnh nhân này, đã có 5 người có dấu hiệu ho, sốt...đã thực hiện cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Những người tiếp xúc gần còn lại sức khỏe bình thường.

Trong số 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 30, theo tìm hiểu của PV có 1 người là chồng của bệnh nhân có cùng quốc tịch Anh, 1 khách du lịch Anh - đều ở cùng khách sạn và 3 nhân viên khách sạn này gồm 1 nam đầu bếp (người hướng dẫn cách làm các món ăn cho nữ du khách này ở khách sạn), 1 nam nhân viên xách hành lý cho khách và 1 nhân viên khác.

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu ho, sốt - 1

Khách sạn Moonlight đường Phạm Ngũ Lão, TP Huế đang được phong tỏa

Qua xét nghiệm bước đầu tại Bệnh viện Trung ương Huế, có kết quả âm tính với 14/15 ca, chưa có kết quả xét nghiệm 4 ca.

Trong chiều cùng ngày, các lực lượng đã phối hợp di chuyển hết 14 du khách từ khách sạn Moonlight về Resort Abalone Sun&Sea (huyện Phú Vang), trong số này 1 du khách có dấu hiệu sốt đã được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

13 nhân viên khách sạn Moonlight đã được đưa lên khu cách ly trường quân sự tỉnh 4 người (tiếp xúc gần với bệnh nhân) và 9 người đang được cách ly tại khách sạn. Cơ quan chức năng tỉnh đang tổ chức di chuyển 23 trường hợp là người Việt Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 lên Trường Quân sự tỉnh.

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu ho, sốt - 2

Công an chốt chặn để bảo vệ việc đưa đoàn du khách còn lại ra khỏi khách sạn đến nơi cách ly

Như Dân trí thông tin, bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 về Huế chơi chiều 6/3. Trong quá trình ở tại khách sạn Moonlight đường Phạm Ngũ Lão, bà này cùng chồng có đi ăn tối tại nhà hàng Elegant đường Võ Thị Sáu rồi về khách sạn ngủ, sáng hôm sau thì bị cách ly. Bà này đã tiếp xúc gần với 15 người trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế, và tiếp xúc gần với 11 người là lái xe, hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn khi đang ở Huế.

Trong đêm 8/3, khách sạn đã được phong tỏa, tuyến đường Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu được khử trùng, các người liên quan đến bệnh nhân này đã được cơ quan chức năng tìm ra và đang tiếp tục làm rõ.

Phú Yên: Cách ly 3 người có các biểu hiện nhiễm Covid-19

Chiều 9/3, cung cấp thông tin cho báo chí, Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết: Sở Y tế tỉnh đang thực hiện cách ly y tế đối với 03 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu ho, sốt - 3

Ông Phạm Đại Dương (mang kính) kiểm tra tại Khoa nhiễm, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên

Trong số 03 trường hợp này có 01 người đến từ tỉnh Khánh Hòa là khách du lịch và thường xuyên có tiếp xúc với người nước ngoài. Hai trường hợp còn lại là du học sinh trở về địa phương từ vùng dịch Hàn Quốc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết thêm: các trường hợp này có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 cụ thể như triệu chứng ho, sốt và các yếu tố dịch tễ khác.

“Trước mắt các trường hợp này được cách ly nghiêm ngặt về mặt y tế theo quy định của Bộ Y tế. Phải chờ các kết quả xét nghiệm mới có thể kết luận được bệnh nhân có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không” bà Ngọc cho hay.

Đại Dương - Trung Thi