3 bệnh viện tại Việt Nam được công nhận là "trung tâm đào tạo chuẩn toàn cầu"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ba bệnh viện: Việt Đức, Quân đội 108 và Hồng Ngọc, vừa nhận chứng chỉ đào tạo ngoại khoa từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh, trở thành trung tâm đào tạo ngoại khoa theo tiêu chuẩn toàn cầu.

3 bệnh viện tại Việt Nam được công nhận là trung tâm đào tạo chuẩn toàn cầu - 1
Ba bệnh viện: Việt Đức, Quân đội 108 và Hồng Ngọc nhận chứng chỉ đào tạo ngoại khoa từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (Ảnh: BTC).

Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) được thành lập hơn 200 năm trước và trở thành một trong những trung tâm đào tạo ngoại khoa lâu đời trên thế giới. RCS sở hữu đội ngũ gồm những chuyên gia hàng đầu đạt các tiêu chuẩn toàn cầu về phẫu thuật ngoại khoa.

Trước đó, hiệp hội đã có chuyến thăm, làm việc tại các bệnh viện: Việt Đức, Quân đội 108 và Hồng Ngọc, để đánh giá về cơ sở vật chất, đội ngũ cũng như khả năng đào tạo, phẫu thuật của từng bệnh viện.

Để đạt chứng chỉ, 3 bệnh viện đã vượt qua các buổi sát hạch và đánh giá hồ sơ với những tiêu chí khắt khe từ RCS.

Salim Nazir, người đứng đầu bộ phận đảm bảo chất lượng Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh, cho biết: "Hiệp hội công nhận các trung tâm đào tạo phẫu thuật và nỗ lực nâng cao tay nghề cho các phẫu thuật viên trên toàn thế giới. Đây là một chương trình quan trọng và được chúng tôi thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam".

Việc đạt chứng chỉ đào tạo phẫu thuật ngoại khoa là thành công sau nhiều năm nỗ lực, thể hiện trong chất lượng chuyên môn và đội ngũ phẫu thuật viên đạt các tiêu chuẩn quốc tế của cả 3 đơn vị. Từ đây sẽ mở ra cơ hội chuyển giao những kỹ thuật lớn, nhất là trong lĩnh vực sọ não, hàm mặt và nhi khoa của các nước tiên tiến vào Việt Nam.

Điều đó cũng giúp các bác sĩ tại 3 bệnh viện nói trên có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo quốc tế và quay trở lại góp phần nâng cao năng lực chuyên môn các trung tâm tại Việt Nam. Ngoài ra, phía đối tác cũng sẽ gửi các bác sĩ trẻ sang Việt Nam để học hỏi, trao đổi trong lĩnh vực Việt Nam nhiều kinh nghiệm.

3 bệnh viện tại Việt Nam được công nhận là trung tâm đào tạo chuẩn toàn cầu - 2
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhận chứng chỉ từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (Ảnh: BTC).

Ông Văn Tuấn Nhật - Phó tổng giám đốc Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết: "Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với các bệnh viện tuyến trung ương mà cả các bệnh viện tư nhân như Hồng Ngọc. Sự kiện hợp tác sẽ mang đến nhiều trao đổi hơn nữa giữa ngành y tế Vương quốc Anh và Việt Nam, đưa nền y học Việt Nam trở thành địa chỉ chăm sóc y tế tiên tiến trong khu vực và quốc tế".

Với việc đạt chứng nhận của Hiệp hội phẫu thuật Hoàng gia Anh, các bệnh viện: Việt Đức, Quân đội 108, Hồng Ngọc kỳ vọng sẽ tiếp tục mục tiêu đào tạo và hỗ trợ các bác sĩ phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn, tiến tới góp phần cải thiện sức khỏe người Việt.