20 phút nghẹt thở cấp cứu bệnh nhân ngừng tim từ tay "tử thần"

Hoa Lê

(Dân trí) - Các bác sĩ, điều dưỡng đã dốc sức cấp cứu một bệnh nhân đi khám bệnh bị ngừng tim đột ngột. Sau 20 phút, khi người bệnh có tim trở lại, các y bác sĩ mới có thể thở phào.

"Khi người bệnh đứng trước cửa tử, chúng tôi phải cố gắng hết sức cấp cứu bệnh nhân kịp thời, qua cơn nguy kịch", điều dưỡng Hà Mạnh Tân bồi hồi chia sẻ.

Khoảng hơn 10h ngày 10/8, anh Tân cùng hai bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã cấp cứu thành công bệnh nhân nam (50 tuổi) ngừng tim ngay khi đang siêu âm.

Theo chia sẻ của gia đình, trước khi đi khám, người bệnh xuất hiện đau tức vùng ngực, cảm giác đè nặng ngực. Ngay khi đến trung tâm, người bệnh được các bác sĩ Khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc thăm khám trong tình trạng tỉnh táo, đau tức cảm giác đè nặng ngực.

Nghẹt thở cấp cứu bệnh nhân ngừng tim ở Phú Thọ (Clip: Trung tâm y tế huyện cung cấp).

Các bác sĩ đưa ra chẩn đoán ban đầu bệnh nhân đau ngực chưa rõ nguyên nhân và theo dõi nhồi máu cơ tim. Ngay lập tức người bệnh được chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, khi bác sĩ đang thực hiện siêu âm thì bất ngờ phát hiện người bệnh ngừng tim đột ngột. Trước tình huống bệnh nhân trong cơn nguy kịch, hai bác sĩ và điều dưỡng Tân đã mau chóng ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Cùng với đó, các bác sĩ đã gọi hỗ trợ, chuyển người bệnh về Khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Bệnh nhân sau đó được các y bác sĩ tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiểm soát đường thở, sốc điện phá rung, dùng thuốc cắt cơn rung thất, vận mạch cho người bệnh.

Lúc bấy giờ, các y bác sĩ thực hiện thao tác thoăn thoắt, giằng co sự sống cho bệnh nhân. Bởi người bệnh lên cơn nhồi máu cơ tim vô cùng nguy hiểm. Khi bệnh nhân có tim đập trở lại, các bác sĩ mới có thể thở phào.

6 năm làm việc trong ngành y, điều dưỡng Tân cũng đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân tương tự. Chính kinh nghiệm dày dặn, bản lĩnh nghề nghiệp của anh và đội ngũ bác sĩ đã giành giật sự sống cho người bệnh.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong trạng thái tỉnh táo.