2 ca đầu tiên theo dõi virus corona tại Bệnh viện Dã chiến ở TP Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Ngay sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Dã chiến chống virus corona tại huyện Củ Chi, TP HCM đã tiếp nhận 2 ca đầu tiên thuộc diện phải cách ly, theo dõi. Đây là 2 thuỷ thủ trở về nước từ vùng dịch.

Nguồn tin của Dân trí từ Bệnh viện Dã chiến vừa được thành lập trên địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM cho hay, sau khi chính thức đưa vào hoạt động (ngày 10/2) một ngày sau, bệnh viện đã tiếp nhận 2 ca đầu tiên được chuyển tới cách ly, theo dõi nguy cơ nhiễm virus corona. Được biết, cả 2 ca bệnh là thủy thủ vừa về nước từ vùng đang có dịch bệnh lưu hành, theo quy định họ phải cách ly theo dõi trong thời gian 14 ngày.

2 ca đầu tiên theo dõi virus corona tại Bệnh viện Dã chiến ở TP Hồ Chí Minh - 1
Bệnh viện Dã chiến chống corona tại Củ Chi, TPHCM đi vào hoạt động từ ngày 10/2

Hiện các bác sĩ thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Bệnh viện Huyện Củ Chi đang chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, chăm sóc cho 2 ca bệnh cách ly. Những biện pháp an ninh đảm bảo việc cách ly tuyệt đối người bệnh, tránh nguy cơ phát tán dịch ra cộng đồng đang được Bộ Tư lệnh Thành phố quản lý chặt chẽ.

Theo thông tin cập nhật tình hình dịch corona từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, từ khi xuất hiện dịch đến sáng 12/2, toàn thành có 3 ca dương tính. Số ca nghi nhiễm hiện chỉ còn 1 trường hợp. Trước đó có 29 trường hợp nghi ngờ nhưng xét nghiệm đã cho kết quả âm tính.

Đến nay, số người tiếp xúc cần theo dõi là 44 trường hợp, trong đó 15 ca đã kết thúc theo dõi, 18 ca đang được cách ly tập trung và 11 ca đang cách ly tại nhà. Số người nhập cảnh đang được theo dõi trên toàn địa bàn thành phố là 2.588 trường hợp, trong đó số đang cách ly tại nhà là 2.521 người, 30 người đang cách ly tập trung.

Ngành y tế thành phố đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giám sát việc cách ly người từ Trung Quốc nhập cảnh tại vào thành phố tại công ty Pou Yuen (quận Bình Tân). Tại khu cách ly của Công ty Pouyuen có 86 người cách ly (trong đó có 79 người Trung Quốc, 6 người Đài Loan, 1 người Việt Nam). Tính từ thời điểm cách ly đến nay đã 13 ngày, chưa có người nào ghi nhận triệu chứng bất thường.

2 ca đầu tiên theo dõi virus corona tại Bệnh viện Dã chiến ở TP Hồ Chí Minh - 2
2 ca bệnh đầu tiên được cách ly là thủy thủ về nước từ vùng dịch

Theo “Hướng dẫn cách ly” được Bộ Y tế ban hành ngày 7/2, đối tượng cần được cách ly là những người không có các triệu chứng nghi nhiễm corona (ho, sốt, khó thở) nhưng có các yếu tố dịch tễ: sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh; cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh; cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh.

Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào; những người ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ; người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Việc cách ly được thực hiện tối đa 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Bên cạnh đó, việc cách ly cũng có thể được kết thúc khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh.

Trong khi đó tại Cà Mau, đến ngày 12/2, các trường hợp cách ly đều đã được cho về nhà trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Đó là trường hợp chị T.H.N. (30 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) có chồng là người Trung Quốc, từ Thượng Hải (Trung Quốc) về Việt Nam ngày 25/1. Khoảng 10h55 ngày 4/2, chị N. nhập viện do có biểu hiện ho, đau họng, khó thở. Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur (TP.HCM) xác định chị N. âm tính với virus corona.

2 ca đầu tiên theo dõi virus corona tại Bệnh viện Dã chiến ở TP Hồ Chí Minh - 3

Những trường hợp bệnh nhân bị cách ly tại bệnh viện ở Cà Mau đã được cho xuất viện về nhà, sức khỏe đều ổn định.

Trường hợp anh N.Q.A. (SN 1985, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, là lái xe khách) trước đó cũng đã được cho xuất viện và theo dõi tại nhà.

Nữ bệnh nhân T.T.N.H. (22 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cách ly tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, đã được bệnh viện cho xuất viện, theo dõi tại nhà, sức khỏe ổn.

Vân Sơn - Huỳnh Hải