Miền Bắc có thể bị lũ quét nguy hiểm

(Dân trí) - Bão số 2 đang diễn biến phức tạp trên biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm nay đến trưa ngày mai (23/6), các tỉnh miền Bắc sẽ diễn ra mưa to, thậm chí lũ quét rất nguy hiểm.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ, hiện bão số 2 đang di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Hồi 13h hôm nay, 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi dọc theo vùng bờ biển Việt - Trung rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
 
Miền Bắc có thể bị lũ quét nguy hiểm - 1
Bão số 2 đang diễn biến rất phức tạp. (Ảnh: NCHMF)
 
Với “hành trình” của bão số 2, các chuyên gia lo ngại khả năng có thể lặp lại kịch bản thiên tai từng xảy ra năm 2008, khi một cơn bão mạnh cũng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và chạy dọc biên giới Việt - Trung.
 
Theo tính toán của cơ quan khí tượng, khoảng trưa 23/6, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.
 
Từ tối 23/6, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ như Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có mưa lớn, phổ biến từ 200-300mm, cá biệt có một số nơi mưa sẽ lên đến 400mm.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
 
Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát nhận định, bão số 2 đang có những diễn biến xấu và di chuyển gần hơn về phía nước ta. Những khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng là Quảng Ninh, Hải Phòng. Vùng áp thấp gây ra sau khi bão suy yếu còn có thể gây lốc xoáy ở các vùng núi phía Bắc như: Bắc Giang, Điện Biên và các tỉnh trung Trung bộ như Nghệ An…
 
Vì thế, ông Phát yêu cầu các địa phương cần phải đề phòng những tình huống xấu nhất. Đặc biệt, cần lưu ý những công trình thủy lợi trọng điểm, các tàu thuyền du lịch ở, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra. Đối với tàu thuyền đang hoạt động hoặc neo đậu trong vùng ảnh hưởng của bão, đến chiều tối 23/6 phải lập tức di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. 

P. Thanh