Ít nhất 11 người chết do bão, miền Bắc còn tiếp tục mưa lớn

(Dân trí) - Bão số 5 đã làm ít nhất 11 người chết, 2 người mất tích và 7 người bị thương tại các địa phương miền Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hoàn lưu bão còn tiếp tục gây mưa lớn tại Hà Nội; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Theo bà Đặng Thanh Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, mưa lũ ở Bắc bộ sẽ còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ở các khu vực miền núi có khả năng mưa lên đến 200-300mm. Thời gian mưa sẽ kéo dài trong ngày và đêm nay. Các tỉnh khu vực miền núi cần hết sức quan tâm đến lũ trên các sông suối vì lượng mưa và cường độ lớn trong thời gian ngắn rất dễ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, từ khoảng 6h40 sáng nay (19/8), những đám mây đối lưu phát triển từ phía nam của Hà Nội đang gây mưa rào và dông cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Đợt mưa này có cường độ khá lớn 50- 100mml nên sẽ tiếp tục gây ngập lụt cho cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,4 – 0,7m tại các phố: Nguyễn Xiển,Giải Phóng, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Phạm Ngọc Thạch Thái Hà, Thái Thịnh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đứ Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều …

Mưa lớn gây ngập lớn tại nhiều tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: Q.Phong)
Mưa lớn gây ngập lớn tại nhiều tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: Q.Phong)

Bão số 5 đổ bộ vào miền Bắc dù đã dượcdự báo trước nhưng vẫn gây thiệt hại khá nghiêm trong về người và tài sản cho người dân các tỉnh, thành. Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ và các địa phương, tính đến tối hôm qua, bão số 5 đã làm ít nhất 11 người chết, 2 người mất tích và 7 người bị thương. Ngoài 1 tài xế taxi Mai Linh bị cây đổ đè chết trên phố Lò Đúc (Hà Nội), tại Bắc Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Sơn La, Lào Cai và Bắc Giang bước đầu xác định có 10 người chết vì sạt lở đất, lũ cuốn và điện giật...

Cụ thể, mưa to gió lớn đã xô đổ cây, làm đứt dây điện tại phường Chiềng Sinh (TP Sơn La), điện rò rỉ giật chết 2 người dân ở gần đó. Tại xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá từ trên đồi đổ ập xuống ngôi nhà của gia đình ông Giáp Văn Tăng làm bà Giáp Thị Khan, vợ ông Tăng bị vùi lấp và tử vong trong đống đổ nát, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác; ngoài ra còn 1 người khác tử vong. Tại Lào Cai, cháu Giàng Thị Dờ, dân tộc Mông ở thôn Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào, huyện Sa Pa chết vì bị lũ cuốn trôi. Tại Bắc Ninh có 1 người chết, VĩnhPhúc 1 người chết…

Chiều 18/8, anh Nguyễn Duy Kiên (21 tuổi, ở Trấn Yên, Yên Bái) đi chơi qua đoạn ngầm tràn số 2. Do nước suối dâng lên chảy xiết nên công an viên trực ở đây đã ngăn không cho đi qua nhưng anh Kiên vẫn cố tình vượt. Đi được hơn 5 mét, cả người và xe máy bị nước cuốn trôi. Ở Quảng Ninh, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã dùng xuồng cao tốc tiếp cận và neo đậu an toàn 22 bè mảng với 50 người bị cuốn trôi ra Cửa Đạt.
 
Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong ngày, tàu SAR 273 đã lên đường tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 92760 với 6 lao động của Quảng Bình bị hỏng máy thả trôi, không liên lạc được tại khu vực cách bờ biển đèo Ngang (Hà Tĩnh).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các địa phương vùng núi. (Ảnh: TT)
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các địa phương vùng núi. (Ảnh: TT)
 
Báo cáo từ cơ quan cũng cho biết, bão số 5 cũng làm sập 139 ngôi nhà, trong đó riêng Yên Bái có 129 căn và 1.300 ngôi nhà bị tốc mái, còn lại ở Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai và Quảng Ninh; số nhà hư hỏng và tốc mái lên tới hơn 5.000 ngôi (trong đó Yên Bái có 5.631 nhà); gần 1.500 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Tại Lào Cai, có 12 ngôi nhà bị hư hại, đường từ Lào Cai đi Văn Bàn bị ngập sâu 1 - 1,5 m, tuyến Lào Cai - Sa Pa sạt lở 3 điểm.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  lo ngại, thông thường khi diễn biến mưa lớn và nhanh như hiện nay sẽ còn tiếp tục dẫn đến hiện tượng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng Tây bắc. Ông Diệu cảnh báo, các địa phương không được chủ quan cần kiểm soát các ngầm, cắm biển cảnh báo qua sông suối; những khu vực dân cư ở nơi dễ xảy ra sạt trượt thì tối phải sơ tán dân…

 Phạm Thanh