Đà Nẵng "chìm nghỉm" trong trận mưa lịch sử: Điều không thể tránh khỏi?

(Dân trí) - Theo ông Mai Mã, Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, đây là trận mưa lịch sử, các cửa thu trên các tuyến phố thu gom không kịp dẫn đến ngập nặng.

Trận mưa lớn bất thường kéo dài từ đêm 8/12 khiến TP Đà Nẵng ngập nặng chưa từng thấy, nhiều tuyến đường bị tê liệt, hàng loạt xe máy bị chết máy khi đi qua những tuyến đường này, nhiều ô tô cũng phải ngâm mình trong nước…

Sáng 10/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, cho biết, đây là trận mưa lịch sử, trong 24 giờ đồng hồ (từ lúc 1h ngày 9/12 đến 0h ngày 10/12), lượng mưa đo được là 700mm.

Cơn mưa lớn bất thường khiến Đà Nẵng ngập nặng chưa từng thấy
Cơn mưa lớn bất thường khiến Đà Nẵng ngập nặng chưa từng thấy

“Nguyên nhân là mưa quá lớn, các cửa thu trên các tuyến phố thu gom không kịp nên ngập nặng. Đó là điều không thể tránh khỏi”, ông Mã nói.

Theo ông Mã, trước diễn biến như thế, từ lúc 3h sáng ngày 9/12, Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã chủ động vận hành trạm bơm để bơm nước ra sông đối với những khu vực thấp trũng. Đối với các tuyến phố, công ty cũng đã phối hợp với các phường, các quận trên toàn thành phố tập trung khơi thông, vớt rác tại các cửa thu để tăng cường thoát nước. Đến 1h sáng ngày 10/12, hầu hết các tuyến phố đều hết ngập.

“Nguyên nhân là mưa quá lớn, các cửa thu trên các tuyến phố thu gom không kịp nên ngập nặng. Đó là điều không thể tránh khỏi”, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng nói
“Nguyên nhân là mưa quá lớn, các cửa thu trên các tuyến phố thu gom không kịp nên ngập nặng. Đó là điều không thể tránh khỏi”, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng nói

“Đến giờ này, công ty cũng đã triển khai khơi thông những ví trí ngập nặng đề phòng trường hợp trong ngày hôm nay trời mưa to cũng có thể xử lý được”, ông Mã cho hay.

Cũng theo ông Mã, khu vực ngập sâu nhất là đường Hải Hồ (70cm), đường Hàm Nghi (50cm), Lê Thanh Nghị (60cm), Núi Thành (50cm), còn lại đa số ngập từ 20 – 30cm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng chiều 9/12, các tuyến đường trên địa bàn phường Thanh Bình đều ngập úng, có nơi ngập đến 70 - 80cm; phường Hòa Thuận Đông ngập úng cục bộ tại khu vực K408 Triệu Nữ Vương, nơi ngập úng cao nhất khoản 70cm...

Trận mưa đã gây thiệt hại 20ha rau tại khu vực A20 phường Hòa Hải (hư dập từ 30- 70%); 8ha rau trong dân của phường Hòa Quý và 5 ha rau tại phường Mỹ An bị dập nát thiệt hại 30-70%; 5.000 chậu hoa các loại đã đến kỳ xuất bán và 5 hộ trồng hoa cúc bán Tết thiệt hại trên 30% (phường Khuê Mỹ); Trạm bơm Tuý Loan bị sạt lở…

Khánh Hồng