U22 Việt Nam đấu Indonesia: Tấn công phủ đầu, không đá luân lưu?

(Dân trí) - Một đội hình mạnh nhất với việc sử dụng 2 tiền đạo là kế hoạch của HLV Park Hang Seo, trong trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia 19h tối nay. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức.

Theo ý kiến của giới truyền thông, cũng như các huyền thoại bóng đá Indonesia, HLV Indra Sjafri chọn hệ thống 4-3-3 để đấu U22 Việt Nam. Giải pháp này khai thác tối đa khả năng tấn công từ hai cánh của U22 Indonesia.

U22 Việt Nam đấu Indonesia: Tấn công phủ đầu, không đá luân lưu? - 1

U22 Việt Nam muốn có bàn thắng sớm trước U22 Indonesia

Trong khi đó, U22 Việt Nam có thể cũng ra sân với đội hình tấn công để giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu. HLV Park Hang Seo rõ ràng không muốn trận chung kết phải đi tới hiệp phụ và đặc biệt là đá luân lưu, bởi như vậy cơ hội là 50-50, và thể lực của các cầu thủ U22 Indonesia được đánh giá cao hơn.

Ở trận vòng bảng, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhưng rất nhọc nhằn bởi bị đối phương dẫn trước sau sai lầm của Bùi Tiến Dũng. Rất may, Thành Chung và Hoàng Đức đã kịp sửa sai cho người đồng đội của mình.

Đôi bên đã hiểu rõ lối chơi của nhau, và HLV Park Hang Seo chắc chắn đã có đấu pháp gì để hoàn thành mục tiêu giành HCV sau 60 năm chờ đợi.

Như phân tích ở trên, U22 Việt Nam có thể chơi tấn công phủ đầu. Điểm mấu chốt trong trận đấu này chính là bàn mở tỷ số nên nếu thầy trò HLV Park Hang Seo sớm có được điều này thì họ sẽ triển khai được thế trận theo ý của mình.

U22 Việt Nam đấu Indonesia: Tấn công phủ đầu, không đá luân lưu? - 2

Thầy Park muốn giải quyết trận đấu sau 90 phút

Đây là trận đấu U22 Việt Nam thiếu đi Quang Hải nhưng những nhân sự trên hàng công hoàn toàn có thể gánh vác được nhiệm vụ ghi bàn. Bộ đôi Đức Chinh - Tiến Linh đang có phong độ ghi bàn cao trong khi Hoàng Đức cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ hộ công của mình.

Ở phía dưới, Hùng Dũng và Trọng Hoàng với kinh nghiệm, bản lĩnh, sẽ phát huy hết sức mạnh của mình trong trận đấu cuối cùng của SEA Games.

Tất nhiên, HLV Park Hang Seo sẽ phải có những tính toán hợp lý, và màn tấn công phủ đầu có thể chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút đầu. Đây là lối chơi khá tốn sức khi các cầu thủ phải di chuyển liên tục.

U22 Indonesia chắc chắn không ngán Việt Nam về mặt thể lực, thậm chí vượt trội. HLV Indra Sjafri rất muốn đưa về thế trận đua sức để phát huy bài phòng ngự phản công. Nhà cầm quân này cũng muốn đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ, và sau đó giải quyết nhau trên chấm 11m.

Bởi vậy, U22 Indonesia nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi cửa dưới, phòng ngự số đông và chờ đợi những pha phất bóng dài phản công, với hai mũi nhọn Osvaldo Haay và Egy Vikri. Đây được coi là đấu pháp hợp lý nhất bởi tuyến tiền vệ Indonesia khó lòng so sánh được với U22 Việt Nam.

Đây là kịch bản rất dễ xảy ra trong trận chung kết. Với kinh nghiệm của mình, ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn sẽ biết cách lựa chọn chiến thuật hợp lý để mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam.

Hoàng Huy (Từ Manila)