"Nữ hoàng đi bộ" Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng

(Dân trí) - Thất vọng vì đã không thể giành huy chương tại đường đua 10km đi bộ, nữ vận động viên Nguyễn Thanh Phúc đã không thể tự bước vào đường hầm. Cô phải cần tới sự trợ giúp của cáng để đi vào phóng y tế.

Nguyễn Thanh Phúc được xem là "nữ hoàng đi bộ" của thể thao Việt Nam, cô từng giành  HCV SEA Games 2011, 2013, 2015, HCB giải vô địch châu Á 2013 ở các đường đua 20km. Tuy nhiên, tại SEA Games 30, trên đường đua 10km, cô đã thi đấu không thành công

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng - 1

Tham dự nội dung đi bộ 10km Việt Nam có hai vận động viên Thu Trang  (thứ hai từ phải sang), Thanh Phúc (thứ ba từ phải sang)

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng - 2

Thanh Phúc gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của người đồng đội cùng đội tuyển Việt Nam

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng - 3

Thanh Phúc đã rất cố gắng nhưng sự nôn nóng khiến cô phạm quy

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng - 4

Nữ hoàng đi bộ Việt Nam bị "cấm túc" hai phút theo quy định

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng - 5

Thanh Phúc kết thúc cuộc thi với kết quả 53 phút 49.73 giây, kém người về đầu Thu Trang 50.28 giây, cô chỉ đứng thứ 4. Kết quả không thể giành huy chương khiến Thanh Phúc thất vọng, cô nằm xuống đường đua và không thể đứng dậy

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng - 6

Vận động viên Việt Nam đã phải rời đường đua bằng cáng

Nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc rời đường đua bằng cáng - 7

Thanh Phúc được đưa vào phòng y tế

Phù Sa

ảnh: T.Đ