HLV Park Hang Seo tạo ra sự cạnh tranh tích cực ở U22 Việt Nam

(Dân trí) - Việc HLV Park Hang Seo sử dụng 2 đội hình gần như khác nhau trong 2 trận đấu của U22 Việt Nam trước Brunei và Lào, ngoài chuyện xoay tua đội hình, giúp các cầu thủ tránh quá tải, còn tạo ra sự cạnh tranh giữa các cầu thủ, giúp họ luôn có sự cố gắng để chiếm chỗ chính thức.

U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào: Cú hattrick của Tiến Linh

Sự cạnh tranh là cần thiết cho U22 Việt Nam, là động lực thúc đẩy các cầu thủ luôn phấn đấu để tìm vị trí chính thức. Trường hợp rõ nhất xuất hiện ở hàng tiền đạo, nơi các chân sút Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh đều đang có nhiều bàn thắng qua 2 lượt đấu của U22 Việt Nam.

Tiến Linh được đánh giá cao hơn Đức Chinh trước khi SEA Games năm nay khởi tranh, và Tiến Linh đã có 3 bàn thắng tính đến thời điểm này ở SEA Games . 

Nhưng Đức Chinh vẫn được trao cơ hội mỗi khi có dịp, và việc đứng trước chuyện Đức Chinh có thể lấy chỗ của mình bất cứ khi nào, tạo động lực cho Tiến Linh thi đấu tập trung hơn, nỗ lực hơn, để giữ vị trí chính thức trong đội hình U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo tạo ra sự cạnh tranh tích cực ở U22 Việt Nam - 1
Tập thể đội U22 Việt Nam đang có sự cạnh tranh rất tốt (ảnh: An An)

Ngược lại, bản thân Đức Chinh cũng luôn thấy rằng mình có hy vọng và có cơ hội. Và cơ hội đó sẽ thôi thúc Đức Chinh tập luyện và thi đấu tốt, nhằm tạo ấn tượng với HLV Park Hang Seo, bất cứ khi nào vị HLV người Hàn Quốc cần đến anh.

Cho đến thời điểm này của giải, với 4 bàn thắng vào lưới U22 Brunei, Hà Đức Chinh phần nào chứng minh mình tiến bộ hơn so với trước đây. Thi đấu đơn giản hơn, chịu khó quan sát các đồng đội ở xung quanh mình hơn, từ đó hiệu quả hơn.

Trường hợp tương tự cũng đến với hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài. Sự có mặt trong danh sách dự SEA Games 30 của đàn anh Nguyễn Trọng Hoàng giúp Tấn Tài có đối tượng mạnh để cạnh tranh.

Cầu thủ đang khoác áo CLB B.Bình Dương phải cho thấy được rằng anh thi đấu an toàn trong phòng ngự, hiệu quả trong hỗ trợ tấn công, thì mới giữ được vị trí chính thức nơi hành lang phải của U22 Việt Nam.

Ở các trận đấu đã qua, Hồ Tấn Tài thể hiện được tất cả các mặt vừa nêu, chứng minh mình xứng đáng với niềm tin của HLV Park Hang Seo, để từ đó ông Park yên tâm đẩy Trọng Hoàng lên cao như một tiền vệ, thậm chí tiền đạo cánh phải, tăng cường sức tấn công cho đội nhà.

Nhìn rộng ra toàn đội, việc U22 Việt Nam thi đấu với 2 đội hình khác nhau ở 2 trận gặp Brunei và Lào phản ánh, không cầu thủ nào không có cơ hội dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo, nhưng cũng không cầu thủ nào chắc suất đá chính, kể cả vị trí thủ môn, vốn thường ít khi bị thay thế.

Vẫn có khả năng bị thay thế nếu không giữ được phong độ. Ngược lại, luôn có khả năng được sử dụng thường xuyên nếu thể hiện tốt, mọi cầu thủ của U22 Việt Nam vì thế có sự cạnh tranh lành mạnh với nhau, trước khi tạo nên một tập thể luôn có sự khao khát chiến thắng.

Kim Điền