Đô cử Việt Nam mất oan HCV vì trọng tài thiên vị chủ nhà

(Dân trí) - Nữ đô cử Nguyễn Thị Vân ở hạng 71kg chỉ giành HCB, sau khi VĐV nước chủ nhà Kristel Macrohon được các trọng tài “giúp sức” lấy HCV ở SEA Games 30.

Nguyễn Thị Vân giành HCB cử tạ SEA Games 30

Cuộc đối đầu giữa Nguyễn Thị Vân và Kristel Macrohon rất gay cấn. Ở lượt cử đẩy thứ hai, Kristel Macrohon đăng ký mức tạ 120 kg. Cô nâng thành công, nhưng động tác không dứt khoát. Trọng tài sau đó phất cờ báo lỗi, đồng nghĩa với việc đô cử chủ nhà này phạm quy.

Đô cử Việt Nam mất oan HCV vì trọng tài thiên vị chủ nhà - 1

Nguyễn Thị Vân ngậm ngùi giành HCB cử tạ

Thế nhưng, chưa đầy 1 phút sau, còi hiệu báo lại vang lên rằng cú đẩy của VĐV Philippines là “Good Lift” (Đẩy thành công). Lúc này, từ vị thế bám đuổi, Kristel hơn Nguyễn Thị Vân 3kg.

Đó cũng là bước đệm tiếp thêm tự tin để cô thực hiện thành công cú đẩy cuối cùng ở mức 123kg, qua đó có tổng mức 216kg, hơn Vân 2kg.

Cho rằng trọng tài đã thiên vị VĐV chủ nhà, Nguyễn Thị Vân không thể cầm được nước mắt. Các đồng đội, BHL đều động viên đô cử Việt Nam nhưng phải một lúc sau cô mới chấp nhận thực tế “đây là kỳ SEA Games của Philippines”.

Đô cử Việt Nam mất oan HCV vì trọng tài thiên vị chủ nhà - 2

Vận động viên chủ nhà Kristel Macrohon được trọng tài thiên vị

Lãnh đội cử tạ Đỗ Đình Kháng có những chia sẻ về sự việc đô cử Nguyễn Thị Vân bị “cướp” HCV ở hạng cân 71kg: “Tôi không bình luận về vấn đề này, tôi nhắc các bạn rằng đây là nước chủ nhà, có thể có điều gì đó giám sát nhẹ tay cho VĐV chủ nhà. Các bạn có thể tự tìm hiểu lấy”.

Cũng theo ông Kháng, ở cú đẩy của VĐV chủ nhà, có 3 trọng tài bắt chính thì có hai trọng tài phất cờ đỏ, báo hiệu động tác không thành công. Theo Luật, nếu giám sát không có ý kiến gì thì cú đẩy đó không thành công.

Đô cử Việt Nam mất oan HCV vì trọng tài thiên vị chủ nhà - 3

Áp lực nặng nề khiến Nguyễn Thị Vân không thể giành HCV cử tạ

“VĐV Philippiens đã đẩy hai nhịp. Trong luật, khi đẩy phải thẳng tay, nếu để tay co xuống rồi tiếp tục đẩy lên thì là lỗi. Động tác đó không được công nhận hoàn thành”, ông Kháng nói.

Sau 4 ngày thi đấu, đội tuyển cử tạ đã giành 4 HCV, vượt chỉ tiêu 2 HCV.

T.L (từ Manila)