Cựu HLV U23 Thái Lan: “Việt Nam mạnh nhờ có cầu thủ quá tuổi”

(Dân trí) - Cựu HLV U23 Thái Lan, từng giành HCV SEA Games, ông Choktawee Promrat nhận xét rằng U22 Việt Nam mạnh bởi huấn luyện viên Park Hang Seo đã sử dụng hai cầu thủ trên 22 tuổi, trong khi Thái Lan chơi tốt dù bị loại.

Hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng

Ở trận đấu cuối cùng tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào chiều qua (5/12), các cầu thủ U22 Thái Lan đã dẫn trước 2-0, nhưng U22 Việt Nam bám đuổi quyết liệt để rồi kết thúc trận đấu với tỉ số 2-2. Kết quả này giúp U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng, trong khi đó U22 Thái Lan bị loại do chỉ đứng thứ ba trong bảng B.

Cựu HLV U23 Thái Lan: “Việt Nam mạnh nhờ có cầu thủ quá tuổi” - 1

U22 Thái Lan đã để U22 Việt Nam giành lại một điểm dù dẫn trước 2-0

Việc giành lại một điểm sau hai bàn thua sớm cho thấy bản lĩnh vững vàng của U22 Việt Nam, cựu HLV U23 Thái Lan, ông Choktawee Promrat cũng thừa nhận sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Đội tuyển quốc gia Thái Lan chơi tốt trong trận đấu này nhưng chưa đủ để có thể giành chiến thắng”, ông Choktawee phát biểu trên tờ Siamsport. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Thái Lan cho rằng sở dĩ U22 Việt Nam thể hiện được bản lĩnh lớn là nhờ có hai cầu thủ trên 22 tuổi.

“Việt Nam rất mạnh nhờ có những cầu thủ quá tuổi và đã thi đấu với nhau trong thời gian dài, cho phép họ có thể chịu được áp lực. Có thể thấy rằng ở trận đấu này, các hậu vệ của Việt Nam đã giải quyết trận đấu tốt, họ chơi hết mình, phong tỏa chặt tiền đạo mũi nhọn Supachai Jaided”.

Theo quy định của SEA Games 30, các đội bóng có quyền bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi trong danh sách 20 cầu thủ đăng ký tham dự SEA Games. Tất cả các đội bóng đều sử dụng sự ưu tiên này để bổ sung sức mạnh cho các đội tuyển, riêng Thái Lan thì không. Ở U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang Seo bổ sung Hùng Dũng, Trọng Hoàng.

Cựu HLV U23 Thái Lan: “Việt Nam mạnh nhờ có cầu thủ quá tuổi” - 2

Trọng Hoàng (trái) là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Huấn luyện viên Akira Nishino chỉ triệu tập 20 cầu thủ dưới 22 tuổi tham dự SEA Games 30. Suýt chút nữa họ chỉ còn 19 cầu thủ do Ekanit Panya chấn thương ngay trước thềm sang Philippines, phải cần tới sự tác động mạnh mẽ từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan thì U22 Thái Lan mới bổ sung được cầu thủ thứ 20 sau thời điểm chốt danh sách đăng ký thi đấu.

Cho dù U22 Thái Lan bị loại ở SEA Games dù tham dự giải với vị thế đương kim vô địch, nhưng ông Choktawee vẫn dành sự khen ngợi cho các cầu thủ trẻ của đội nhà.

“Mặc dù bị U22 Thái Lan bị loại, nhưng quan điểm của tôi thấy rằng các cầu thủ đã chơi rất tốt, các cầu thủ chỉ chơi không tốt ở trận đầu tiên (thua Indonesia) do chưa thích nghi được mặt cỏ sân nhân tạo và sự phối hợp giữa các cầu thủ chưa hoàn hảo”, ông Choktawee nói thêm.

“Mặc dù việc bị loại khỏi SEA Games được coi là đáng thất vọng, nhưng chúng ta phải cổ vũ cho đội bóng hơn nữa sau kết quả này. Vẫn còn những trận đấu tiếp theo ở giải vô địch U23 châu Á vào đầu năm tới mà chúng ta là nước chủ nhà”.

Cựu HLV U23 Thái Lan: “Việt Nam mạnh nhờ có cầu thủ quá tuổi” - 3

Ông Choktawee từng đưa U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2015

Ông Choktawee thời còn thi đấu từng góp mặt cho tuyển Thái Lan 77 trận trong giai đoạn từ 1997 - 2005, ông đeo băng thủ quân của tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2004. Choktawee từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League năm 2005. Hiện tại ông đang làm huấn luyện viên của Port, đội bóng đang thi đấu tại Thái League.

Trước đây ông Choktawee từng nhiều năm làm việc với bóng đá trẻ Thái Lan, có thời gian làm trợ lý ở U23, tuyển quốc gia, ông dẫn dắt U23 Thái Lan giành HCV SEA Game 2015.

Việt Bách