Thủ môn U22 Thái Lan phản ứng việc U22 Việt Nam được đá lại phạt đền

(Dân trí) - Sau trận đấu, thủ môn Nont Muangngam bên phía Thái Lan cho biết anh không hiểu tại sao trọng tài lại cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả phạt đền. Theo thủ thành này, anh không phạm lỗi bước 2 chân quá vạch khung thành trong tình huống cản phá quả phạt đền đầu tiên.

Vì sao U22 Việt Nam được đá lại phạt đền?

Trả lời các phóng viên Thái Lan ngay sau trận đấu, thủ môn Nont Muangngam bực dọc cho biết: “Đầu tiên cầu thủ số 3 Tấn Sinh bên phía U22 Việt Nam sút phạt đền, tôi đã xem băng video về anh ta, anh ta có thói quen sút về góc phải”.

“Nhưng sau đó không hiểu sao trọng tài lại cho thực hiện lại quả đá 11m. Họ đổi người sút, vẫn là góc sút cũ nhưng tôi không cản phá được” – thủ thành Nont Muangngam nói thêm.

Thủ môn U22 Thái Lan phản ứng việc U22 Việt Nam được đá lại phạt đền - 1
Thu môn Nont Muangngam bên phía U22 Thái Lan: "Tôi không hiểu sao trọng tài lại cho đá lại phạt đền?"

Cũng theo thủ thành của đội U22 Thái Lan, anh không phạm lỗi bước 2 chân quá vạch vôi, trước khi bóng đá được đá đi từ chấm 11m, nên Thái Lan không đáng phải chịu lỗi bị đối thủ đá lại quả phạt đền.

Trước đó, cũng sau trận đấu với đội U22 Việt Nam, HLV Akira Nishino bên phía U22 Thái Lan cũng than phiền về quả phạt đền được đá lại, ông Nishino nói: “Các trọng tài đã xử lý không tốt ở tình huống U22 Việt Nam đá 11m”.

Thủ môn U22 Thái Lan phản ứng việc U22 Việt Nam được đá lại phạt đền - 2
HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan sau trận đấu cũng không hài lòng với quyết định xung quanh tình huống phạt đền của trọng tài

“Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng, nhưng thật tiếc cho chúng tôi là quyết định đấy được đưa ra ở thời điểm mà thủ môn Nont Muangngam của chúng tôi đang chơi tốt, cản phá được pha sút 11m đầu tiên” – HLV Nishino nói thêm trong buổi họp báo sau trận đấu.

Sau khi Tiến Linh bên phía U22 Việt Nam thực hiện lại quả phạt đền và đánh lừa thủ môn Nont Muangngam, ghi bàn gỡ hoà 2-2, tuyển thủ U22 Việt Nam cũng chính thức khép lại cơ hội vào bán kết của U22 Thái Lan.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo chính là đội giành lấy cơ hội đấy từ tay người Thái, để tiến vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B, sẽ gặp đội nhì bảng A là Campuchia vào 19h ngày 7/12 tới đây, tại sân Rizal Memorial ở Manila (Philippines).

Trọng Vũ (Từ Manila)