Văn Mai Hương cười nắc nẻ khi ngồi ghế nóng cùng Issac

(Dân trí) - Cùng nhạc sỹ Hoài An và ca sỹ Isacc, Văn Mai Hương đã ngồi vào chiếc ghế nóng cuối cùng của Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Nữ ca sỹ “Mona Lisa” cho biết, cô như tìm lại tuổi thơ của mình qua hình ảnh những em bé háo hức đến sân chơi ca hát dành cho thiếu nhi.

Cùng với sự hỗ trợ của nhà sản xuất âm nhạc Aiden và nhà thiết kế Phương My, Văn Mai Hương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình trong vai trò giám khảo.
Cùng với sự hỗ trợ của nhà sản xuất âm nhạc Aiden và nhà thiết kế Phương My, Văn Mai Hương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình trong vai trò giám khảo.
Văn Mai Hương cho biết: “Hương cảm thấy rất hưng phấn vì Hương đã từng đi trình diễn từ rất nhỏ và được các cô chú yêu mến, dẫn dắt, chỉ bảo rất tận tình. Hồi nhỏ Hương còn được đi diễn chung cùng rất nhiều các anh chị ca sĩ nổi tiếng mà giờ là những người đồng nghiệp của Hương.
Văn Mai Hương cho biết: “Hương cảm thấy rất hưng phấn vì Hương đã từng đi trình diễn từ rất nhỏ và được các cô chú yêu mến, dẫn dắt, chỉ bảo rất tận tình. Hồi nhỏ Hương còn được đi diễn chung cùng rất nhiều các anh chị ca sĩ nổi tiếng mà giờ là những người đồng nghiệp của Hương.
Nhớ nhất lần được múa phụ hoạ cho chị Hồ Quỳnh Hương, lúc đó sướng phát điên liên ý. Khi tham gia Vietnam Idol được tiếp xúc cùng các chuyên gia và ca sĩ mình thực sự được truyền cảm hứng để yêu nghề hơn và Hương cũng muốn được làm điều này với các em thí sinh”.
Nhớ nhất lần được múa phụ hoạ cho chị Hồ Quỳnh Hương, lúc đó sướng phát điên liên ý. Khi tham gia Vietnam Idol được tiếp xúc cùng các chuyên gia và ca sĩ mình thực sự được truyền cảm hứng để yêu nghề hơn và Hương cũng muốn được làm điều này với các em thí sinh”.
Văn Mai Hương cũng chia sẻ lý do đến với chương trình: “Chương trình theo phiên bản quốc tế là một cuộc chơi vui của trẻ em. Những đứa trẻ đam mê ca hát, cùng xuất hiện chung trong một sân chơi và chúng được tôn vinh như những gương mặt nghệ sỹ trẻ thơ. Sự hồn nhiên của chúng sẽ là chất xúc tác tạo nên một sân chơi thú vị”.
Văn Mai Hương cũng chia sẻ lý do đến với chương trình: “Chương trình theo phiên bản quốc tế là một cuộc chơi vui của trẻ em. Những đứa trẻ đam mê ca hát, cùng xuất hiện chung trong một sân chơi và chúng được tôn vinh như những gương mặt nghệ sỹ trẻ thơ. Sự hồn nhiên của chúng sẽ là chất xúc tác tạo nên một sân chơi thú vị”.
Trên ghế nóng, Văn Mai Hương đã có những chia sẻ thẳng thắn về những mong đợi của cô với chương trình: “Thực ra, điều Hương mong muốn nhất là các bậc phụ huynh và các thầy cô không tham gia một cách thô bạo vào việc huấn luyện trẻ em trở thành những chú gà đi thi các cuộc tìm kiếm tài năng. Bởi vì trẻ con tham gia ca hát để được sống trong niềm yêu thích của chúng chứ không phải để áp lực thành gà của ai, sau này sẽ làm ca sĩ ra sao.
Trên ghế nóng, Văn Mai Hương đã có những chia sẻ thẳng thắn về những mong đợi của cô với chương trình: “Thực ra, điều Hương mong muốn nhất là các bậc phụ huynh và các thầy cô không tham gia một cách thô bạo vào việc huấn luyện trẻ em trở thành những chú gà đi thi các cuộc tìm kiếm tài năng. Bởi vì trẻ con tham gia ca hát để được sống trong niềm yêu thích của chúng chứ không phải để áp lực thành gà của ai, sau này sẽ làm ca sĩ ra sao.
Hương cũng từng chứng kiến ở hậu trường một vài cuộc thi, các ông bố bà mẹ giành giật và sân si kinh khủng, chỉ vì thứ bậc của các em bé trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí. Điều đó không còn là sân chơi nữa, mà là đấu trường. Không nên để không khí ganh đua người lớn ấy làm áp lực đè nặng lên trẻ em.
Hương cũng từng chứng kiến ở hậu trường một vài cuộc thi, các ông bố bà mẹ giành giật và sân si kinh khủng, chỉ vì thứ bậc của các em bé trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí. Điều đó không còn là sân chơi nữa, mà là đấu trường. Không nên để không khí ganh đua người lớn ấy làm áp lực đè nặng lên trẻ em.
Nếu không, các cuộc thi cũng chẳng khác gì việc nhồi nhét trẻ em để đạt thành tích cao, nhằm giúp bố mẹ đi khoe và thầy cô yên tâm báo cáo là trường đạt chuẩn.Một cuộc chơi không nhằm đến quyền lợi của trẻ em là một cuộc chơi kém văn minh. Chính vì thế, Hương mong các bé thi tham gia sân chơi này sẽ thực sự thoải mái vui vẻ, và chiến thắng chính mình, thực sự nhập cuộc như một cuộc giao lưu kết bạn hơn là những màn thi đấu nảy lửa phân ngôi thứ.
Nếu không, các cuộc thi cũng chẳng khác gì việc nhồi nhét trẻ em để đạt thành tích cao, nhằm giúp bố mẹ đi khoe và thầy cô yên tâm báo cáo là trường đạt chuẩn.Một cuộc chơi không nhằm đến quyền lợi của trẻ em là một cuộc chơi kém văn minh. Chính vì thế, Hương mong các bé thi tham gia sân chơi này sẽ thực sự thoải mái vui vẻ, và chiến thắng chính mình, thực sự nhập cuộc như một cuộc giao lưu kết bạn hơn là những màn thi đấu nảy lửa phân ngôi thứ.
Ngôi thứ nào cũng qua, ngày mai sẽ có người thế vào vị trí đó trong một mùa giải mới. Nhưng tuổi thơ của các em thì chỉ có một, hãy cho các em coi cuộc thi như một kỷ niệm đẹp, để lớn lên tự hào vì mình đã tham gia và thể hiện niềm đam mê đích thực của mình”.
Ngôi thứ nào cũng qua, ngày mai sẽ có người thế vào vị trí đó trong một mùa giải mới. Nhưng tuổi thơ của các em thì chỉ có một, hãy cho các em coi cuộc thi như một kỷ niệm đẹp, để lớn lên tự hào vì mình đã tham gia và thể hiện niềm đam mê đích thực của mình”.
Cùng với công việc giám khảo, cô cũng đang ráo riết chuẩn bị cho lễ ra mắt album mới của mình. Đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt của bộ ba mới trên thị trường âm nhạc: Khắc Hưng – Văn Mai Hương – Aiden.
Cùng với công việc giám khảo, cô cũng đang ráo riết chuẩn bị cho lễ ra mắt album mới của mình. Đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt của bộ ba mới trên thị trường âm nhạc: Khắc Hưng – Văn Mai Hương – Aiden.

Hà Tùng Long