Tô Minh Đức tiết lộ chuyện bỏ hát 3 năm và bị bạn lừa tiền

(Dân trí) - Trong buổi giới thiệu album đầu tay “Người lãng mạn”, Tô Minh Đức lần đầu hé lộ về quãng thời gian 3 năm nghỉ hát và từng bị bạn lừa tiền khiến công việc kinh doanh đổ bể.

Tô Minh Đức tâm sự, mặc dù bước vào nghề hát một cách rất tình cờ nhưng cậu đã từng gặt hái được một số thành công nhất định trong âm nhạc. Đặc biệt, cậu rất mê đắm smooth jazz nhưng lại không có nhiều khán giả, khó có đất sống khiến cậu sớm chán nản. Từng có thời điểm cậu chán nản tới mức bỏ hát chuyển qua kinh doanh. Cậu cùng một ngưởi bạn góp vốn mở nhà hàng trên phố Khâm Thiên (Hà Nội). Công việc kinh doanh đang “thuận buồm xuôi gió” thì người bạn làm ăn cung bị thua nợ, lấy hết tiền lãi chung để tiêu. Và số tiền Tô Minh Đức bị thiệt hại là 200 triệu. Vì chuyện này mà hai người thường xảy ra những bất đồng dẫn đến đóng cửa nhà hàng không lâu sau đó.

Dù rất yêu âm nhạc nhưng đã có một thời Tô Minh Đức bỏ bẵng công việc ca hát 3 năm để chuyển sang kinh doanh.
Dù rất yêu âm nhạc nhưng đã có một thời Tô Minh Đức bỏ bẵng công việc ca hát 3 năm để chuyển sang kinh doanh.

“Đó có thể coi là một cú lừa về tiền bạc. Tôi cũng xác định không thể đòi được tiền từ người bạn kia. Không tính khoản tiền của tôi, người đó đã nợ trên 20 tỷ đồng. Số tiền của mình cũng chẳng là gì cả. Tôi coi đó như một cách ủng hộ cho cuộc sống con gái của người bạn kia”, anh kể.

Tô Minh Đức bảo rằng, trong thời gian không đi hát, cậu cảm thấy mọi thứ rất thoải mái.

“Trong giai đoạn ngừng ca hát 3 năm tôi cảm thấy rất thoải mái và tự do. Tôithích nghe loại nhạc nào thì nghe, không thấy bị gò bó gì. Chẳng canh cánh là hôm nay mình tập gì, hôm nay mình chuẩn bị gì đi diễn…đó là cả một bầu trời tuyệt vời và tự do. Nhưng cái gì tuyệt vời lâu quá cũng trở thành nhàm chán và đó cũng là thời điểm tôi quay trở lại với sự nghiệp ca hát”, Tô Minh Đức nói.

Thực ra, trong giai đoạn buồn chán vì công việc kinh doanh không như ý muốn thì nhạc sĩ Thành Vương – một người bạn thân thiết đã vực Tô Minh Đức đứng dậy. Chính nhạc sĩ Thành Vương đã khơi dậy trong cậu rất nhiều ý tưởng về âm nhạc. Tô Minh Đức đã ấp ủ thực hiện album CD đầu tay với người bạn thân này nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì bạn cậu lại bận việc gia đình, con cái, rồi câu chuyện đó cứ lần lữa qua năm này tháng khác cũng mất hơn 2 năm ròng. Tô Minh Đức vì “ngại” bạn nên cũng không lựa chọn một nhạc sĩ khác, mà cứ âm thầm, mòn mỏi đợi chờ. Cuối cùng Đức nhận thấy, thời gian đợi chờ mòn mỏi đó khiến anh mệt mỏi và đánh mất nhiều cơ hội tốt của mình trong sự nghiệp.

Tô Minh Đức và Phạm Hải Âu trong buổi họp báo.
Tô Minh Đức và Phạm Hải Âu trong buổi họp báo.

Cuối cùng duyên phận đã đẩy đưa để Tô Minh Đức tìm tới nhạc sĩ Hải Âu thực hiện album. Trong vòng 1 năm, album được hoàn thành với những sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chi tiết nhất của Tô Minh Đức, đúng như cách làm nhạc của anh.

CD Người lãng mạn hơi hướng sang RnB và Tô Minh Đức tin những ca khúc của mình sẽ được đón nhận tích cực trên thị trường âm nhạc hiện nay. Tuy nhiên, dù có phù hợp với thị trường, vẫn phải giữ nguyên cái “chất”, cái nguyên tắc của anh, đó là sự kỹ tính, khó tính đến từng nốt nhạc, từng lời hát. Để hoàn thành được 7 ca khúc, anh đã bay ra bay vào giữa Hà Nội- Sài Gòn không biết bao lần để làm việc với nhạc sĩ Hải Âu. Anh không chấp nhận việc làm việc ở “hai đầu” mà muốn theo sát nhạc sĩ Hải Âu trong quá trình thực hiện.

Về những sáng tác của mình, Tô Minh Đức cho biết: "Hầu hết các ca khúc do tôi viết hay theo trí tưởng tượng về một tình tiết nào đó, hoặc mượn cảm xúc ai đó chứ không quen đưa câu chuyện cá nhân vào bài, có chăng lời lẽ và cách chuyển tải thì bằng chút kinh nghiệm tình trường thôi".

Trong khi đó, những ca khúc của Phạm Hải Âu và Lê Hà Nguyên lại có những "màu sắc riêng". Chiếc đĩa than là ca khúc Phạm Hải Âu mượn hình ảnh chiếc đĩa than để nói lên một tình yêu lãng mạn, cảm xúc, cổ điển. Ca khúc này được Hải Âu phối khí pha trộn giữa R&B và Jazz. Tiếng kèn Trumpet lịch lãm, đàn ông, Contrabass phóng khoáng là hai nhạc cụ chính dẫn dắt tinh thần của ca khúc.

Nhạc sĩ Phạm Hải Âu chia sẻ: “Tôi nhận ra Tô Minh Đức là giọng hát đặc biệt và còn rất nhiều tài năng để khai thác, đặc biệt trong dòng nhạc RnB hiện nay. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2011, khi đó thể hiện ca khúc “Vệt nắng” tại sân chơi “Bài hát Việt”. Lúc gặp, Tô Minh Đức và Thành Vương vào tập bài “Ký ức mùa Đông” trong chương trình này, mọi người đều im lặng lắng nghe và tôi đặt câu hỏi “Ôi, hai quái kiệt nào đây? Tại sao chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường âm nhạc?”.

Tô Minh Đức và những người bạn trong giới âm nhạc.
Tô Minh Đức và những người bạn trong giới âm nhạc.

Tô Minh Đức chia sẻ rằng: “Con đường đến với âm nhạc của tôi bắt đầu từ hồi cấp 2, khi đi công viên nước, được nghe ban nhạc diễn ở công viên và cảm giác thích được đứng lên trên đó hát chứ không phải ngồi dưới nghe. Dấu mốc đầu tiên trên con đường âm nhạc là năm 2008, lúc đó tôi bắt đầu tách ra solo không còn chung với ban nhạc nữa. Lúc đó chương trình Bài hát Việt có mời tôi lên hát lần đầu tiên.

Sau tất cả những nhận xét của những gạo cội trong làng nhạc về khả năng và chuyên môn ca hát của tôi, tôi vẫn xác định đi bên lề của thị trường âm nhạc, đó là có lẽ là cái dại dột của tôi. Nhưng bên cạnh tôi vẫn có những người ủng hộ mình như Hải Âu chẳng hạn. Đó là cái may mắn đối với tôi và tôi vẫn được làm gì mình thực sự thích”.

Hà Tùng Long