Nhạc sĩ Lê Quang tiết lộ kỷ niệm với rock band Da Vàng

(Dân trí) - “Có một kỷ niệm vui là hồi đó Lê Quang cùng các thành viên còn lại của band Da Vàng đi liên hoan các nhóm nhạc Pop Rock toàn thành ở Đầm Sen thì nhạc Pop người ta còn ngồi coi. Tới lúc ban Da Vàng (rock) diễn thì cắm đầu cắm cổ diễn, khi kết thúc nhìn lên thì khán giả còn có 2 người.” nhạc sĩ Lê Quang nhớ lại kỷ niệm cách đây hơn 20 năm.

 

 

Nhạc sĩ Lê Quang tiết lộ kỷ niệm với rock band Da Vàng

Nhạc sĩ Lê Quang hiện đang ngồi “ghế nóng” giám khảo chuyên môn chương trình truyền hình thực tế “Gia Đình Tài Tử”.

 

Với phiên bản mới – “Gia Đình Tài Tử 2014 – 2015: - Ban nhạc và Gia Đình”, chương trình đã trở thành một sân chơi hấp dẫn, sôi nổi giữa những ban nhạc trẻ khắp cả nước. Cuộc tranh tài của 36 ban nhạc. Bốn bảng đấu (mỗi bảng gồm 9 đội) sẽ thi đấu chọn 4 đội vào vòng Top4. 4 đội Top4 sẽ thi đấu lẫn nhau để chọn ra đội vô địch với giải thưởng 100 triệu đồng. Hiện nay là vòng trận đấu vòng tròn giành vé vào vòng Top12 giữa 3 đội: 9th Dimension, Mỹ Tho, Black Feel.

 

Hai nhạc sĩ đã quen nhau nhiều năm và đàn anh Lê Quang chính là thần tượng của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Nam nhạc sĩ trẻ tiết lộ kỷ niệm: “Cũng tại liên hoan lần đó có mặt tôi. 1 trong 2 khán giả còn ngồi lại xem rock band Da Vàng trình diễn là tôi - lúc đó đi theo giữ xe cho anh Lê Quang; người còn lại là xách đồ. Có nghĩa là không còn khán giả nào hết (cười).”

  

Tuy thất bại vào tuần trước, nhưng nhóm đã gây ấn tượng cho nhạc sĩ Lê Quang: “Lê Quang ấn tượng với ban nhạc outdoor, đi đâu, ngồi đâu cũng chơi nhạc được, rất bụi. Các bạn có nhiệt huyết và tinh thần biểu diễn rất cháy bỏng tuy nhiên thiếu kinh nghiệm biểu diễn. Nhưng lợi thế của các bạn là còn trẻ, hãy cùng ngồi với nhau để khắc phục những khuyết điểm và đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai.”

 

Đây cũng là cơ hội cuối của tay đàn tranh của nhóm – thành viên nữ duy nhất Tường Vy hoàn thành lời hứa giành chiến thắng tặng bố mẹ, những người ủng hộ em trên con đường âm nhạc và lên tận trường quay cổ vũ.

  

Thẳng thắn nhận xét, chú Cao Hùng (bố ruột Tường Vy) không khỏi lo lắng cho Black Feel: “Rất căng thẳng, vì Black Feel chơi đơn giản, hào hứng và tuy được giới trẻ thích, nhưng phần biểu diễn mang hơi bản năng, chưa được chuyên nghiệp lắm. Hi vọng tuần này các cháu sẽ trình diễn tốt hơn.” Liệu lần này Tường Vy có giúp đội giành được chiến thắng để không phụ lòng phụ huynh?

  

Khi thấy 9th Dimension chọn dòng nhạc rock trình diễn, nhạc sĩ Lê Quang ấn tượng và phần nào nhớ lại thời tuổi trẻ bản thân: “Chơi nhạc rock là dấn thân. Không bao giờ rocker nghĩ điều gì ngoài đứng trên sân khấu và được biểu diễn; không cần quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Và hôm nay tụi em làm được điều đó, đó là một cái ấn tượng. Phong cách biểu diễn tốt, nhưng độ nảy, để khán giả cảm nhận được độ sung, độ hot thì tụi em chưa làm được. Cố gắng thêm nhiều về sắc thái trình diễn và tiết tấu âm nhạc.”

 

Trong mùa giải năm nay, Format “Gia Đình Tài Tử” được thay đổi để đến gần với khán giả hơn. Ngoài điểm số từ 2 vị giám khảo chuyên môn, có thêm BGK gồm 50 khán giả sẽ được quyền cho điểm bằng cách nhấn đèn xanh ủng hộ; tỉ lệ % khán giả ủng hộ chính là điểm số thí sinh được nhận. Sau đó cộng với điểm từ 2 giám khảo chuyên môn sẽ ra tổng điểm. Sự thay đổi này nhằm các tiết mục có thể hướng đến mục tiêu phục vụ số đông khán giả.

 
Thủy Linh