Lê Hoàng đổi tính khi làm giám khảo

(Dân trí) - Đạo diễn Lê Hoàng trở nên dễ thương và đáng yêu hơn rất nhiều khi xuất hiện trên truyền hình gần đây.

Ngày 13/04 vừa qua, “Bạn Có Thực Tài?” đã chính thức ghi hình những trận thi đấu đầu tiên của mùa giải 2015.

 

“Bạn Có Thực Tài?” là một gameshow với sự tranh tài của đa dạng các tiết mục: võ thuật, ảo thuật, xiếc, nhảy cổ động, cải lương, kungfu, ca nhạc... Chương trình hướng đến việc tạo một sân chơi để những ai có đam mê và sự khổ luyện tự tin trình diễn tài năng; đem đến tiếng cười, sự sảng khoái cho khán giả vào đầu tuần. Thí sinh nếu chiến thắng vòng thi tuần sẽ được tham gia vòng thi năm để cạnh tranh chức vô địch với giải thưởng 100 triệu đồng.

 
Lê Hoàng đổi tính khi làm giám khảo


 

Ghi hình những tập đầu tiên xuất hiện một điều khiến nhiều người bất ngờ; đạo diễn Lê Hoàng trở nên dễ thương và đáng yêu hơn rất nhiều (so với năm ngoái). Bất ngờ đến nỗi MC Quyền Linh thốt lên: “Đạo diễn Lê Hoàng năm nay đã bắt đầu có trái tim nhảy múa, chứ không khô khan “chó sói” như năm ngoái. Đặc biệt, anh cũng đã phá lệ cho điểm 10 các tiết mục.”

 

MC Quyền Linh tiết lộ: “Vai trò của BGK khán giả năm nay sẽ còn quan trọng hơn năm ngoái. Bất kỳ ai có tài năng và tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn. Chúng tôi sẽ chấm điểm sự tự tin đó, vui là chính. Ngày thứ hai nếu chúng ta có nhiều niềm vui, có nhiều nụ cười sẽ có nhiều năng lượng trong tuần, có thêm sự sáng tạo và thành công trong công việc.”
 
Lê Hoàng đổi tính khi làm giám khảo


 

Điểm khó khăn mấu chốt, đồng thời cũng là thử thách hấp dẫn nhất của chương trình chính là các tiết mục chỉ có 2’ biểu diễn. Điều này tạo sự công bằng cho tất cả các tiết mục đa dạng, dù là kungfu, ca hát, nhảy... tất cả đều có thời gian như nhau để tranh tài.

 

NSND Hồng Vân cho biết: “Những tập đầu tiên có các thí sinh nhỏ tham gia nhiều. Và những ấn tượng cũng của Hồng Vân thường rơi vào các trường hợp này. Bởi vì ở các em với tiêu chí chương trình Bạn Có Thực Tài? rất gần. Các bé là những người thực sự có tài năng bẩm sinh. Và sau khi được đào tạo các em có thể trở thành những tài năng thực sự.”

 

 

 Trung Chiến