Y án kẻ mua 11 người ở Campuchia để cưỡng bức lao động
(Dân trí) - Đinh Văn Phú cùng đồng phạm mua 11 người đang bị quản thúc ở Campuchia, đưa về công ty ép làm việc 12-13h mỗi ngày, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ đe dọa đánh hoặc bán sang nơi khác.
Ngày 4/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Văn Phú (SN 1991, ngụ Quảng Ninh) về tội Mua bán người.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng năm 2022, Phú cùng 2 người Trung Quốc (tên Còi và Bentley) mở công ty tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 9/2023, Nguyễn Văn Việt giới thiệu Phú đến công ty của một người Trung Quốc tên Lão Hổ để mua 11 người đang bị quản thúc, tịch thu điện thoại và hộ chiếu. Phú và Bentley đã chi 500 USD/người để đưa nhóm này về công ty của mình.

Bị cáo Đinh Văn Phú tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Công Bình).
Tại đây, 11 nạn nhân bị ép làm việc 12-13 tiếng mỗi ngày và phải đạt chỉ tiêu được giao. Nếu không hoàn thành, họ bị ép tăng ca, trừ lương, đe dọa đánh đập hoặc bán sang công ty khác. Toàn bộ việc ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ; muốn ra ngoài phải được quản lý cho phép hoặc có người bảo lãnh với số tiền 3.000 USD.
Đến tháng 11/2023, Việt chuyển sang làm việc tại công ty của Phú, trực tiếp quản lý, giám sát và đôn đốc nhóm nhân viên này. Tháng 4/2024, một số người tìm cách bỏ trốn nhưng bị phát hiện và dọa đánh chết hoặc bán đi nơi khác nếu không đạt doanh thu.
Ngày 17/4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp giải cứu nhóm người bị cưỡng bức lao động và tiến hành điều tra vụ án.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND khu vực 12 - Tây Ninh tuyên phạt Đinh Văn Phú 15 năm tù về tội Mua bán người. Tổng hợp với bản án 12 năm tù trước đó về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (xét xử ngày 26/11/2025), Phú phải chấp hành tổng cộng 27 năm tù.
Nguyễn Văn Việt bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Mua bán người. Tổng hợp với bản án 11 năm 6 tháng tù trước đó cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Việt phải chấp hành tổng cộng 24 năm 6 tháng tù.
Sau bản án sơ thẩm, Phú làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên phúc thẩm ngày 4/9, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, mức án phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 15 năm tù đối với Phú về tội Mua bán người.







