1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điện Biên: Toà tuyên án 9 bị cáo trong vụ án cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà

(Dân trí) - 8h sáng nay 29/12, sau 1 ngày nghị án, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án 9 bị cáo liên quan đến vụ án cưỡng bức, sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. gây chấn động dư luận. Trước đó, VKS đề nghị 6/9 bị cáo với mức án tử hình.

TAND Điện Biên tuyên án 9 bị cáo trong vụ nữ sinh Cao Mỹ D. đi giao gà bị cưỡng bức, sát hại

Lúc 7h45, đoàn xe thùng chở 9 bị cáo đến sân vận động tỉnh Điện Biên. Trước giờ tuyên án, trời mưa to, nhiệt độ bên ngoài trời giảm mạnh, nhưng ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân từ nhiều nơi đã đổ về khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên để theo dõi việc tuyên án.

Vì Văn Toán cùng đồng bọn tới phiên xét xử.

Điện Biên: Toà tuyên án 9 bị cáo trong vụ án cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà - 1

Toàn cảnh phiên toà sáng nay 29/12.

Trước đó, sáng 27/12, sau khi đọc bản luận tội đối với các bị cáo, đại diện VKS Điện Biên đề nghị HĐXX tuyên phạt 9 bị cáo với các mức án như sau:

Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 1 năm 6 tháng - 2 năm về tội Tàng trữ ma túy, rút cáo trạng truy tố Công về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 9-10 năm tù tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, rút cáo trạng truy tố tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt, VKS đề nghị HĐXX tuyên Hùng tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12-13 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng: 9-10 năm tù tội Hiếp dâm

Cầm Văn Chương: 8-9 năm tù tội Hiếp dâm

Bùi Thị Kim Thu: 2 năm 6 tháng - 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.

Điện Biên: Toà tuyên án 9 bị cáo trong vụ án cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà - 2

9 bị cáo trong vụ án.

Nói lời sau cùng, vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu vẫn kêu oan

Đến chiều ngày 27/12, sau khi kết thúc phần tranh luận, chủ toạ phiên toà cho các bị cáo lên trước bục khai báo để nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên, bị cáo Vì Văn Toán nói rằng, những gì Toán đã gây ra cho Cao Mỹ D. là mất mát rất lớn với gia đình nữ sinh, bị cáo rất hối hận, mong bà con cho bị cáo xin lỗi.

Toán cũng mong HĐXX xem xét xử phạt bị cáo với mức án thấp nhất, để bị cáo có thể ăn năn trong trại giam và làm lại cuộc đời.

Sau Toán, là Bùi Văn Công lên nói lời sau cùng: "Bị cáo bị oan thôi ạ"- Công nói ngắn gọn trước HĐXX rồi đi xuống chỗ ngồi. 

Tiếp đó là bị cáo Lường Văn Hùng, bị cáo xin chủ toạ phiên toà xem xét áp dụng hình phạt nhẹ, để bị cáo có cơ hội được sống.

Bị cáo Lường Văn Lả nói: "Bị cáo không xin gì nhiều, chỉ muốn xin lỗi gia đình bị hại, lỗi của bị cáo là không thể tha thứ được, bị cáo mong được sống để làm lại cuộc đời".

Tiếp theo, bị cáo Cầm Văn Chương cũng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại Cao Mỹ D., Chương nói rằng sẽ cố gắng vận động gia đình đền bù thiệt hại cho gia đình D., bị cáo xin toà giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Vương Văn Hùng mong HĐXX, các cơ quan chức năng xem xét lại vụ án, điều tra lại vụ án. "Tôi không hiếp dâm, giết người"- Hùng nói. Hùng cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình Cao Mỹ D.

Bị cáo Phạm Văn Nhiệm và bị cáo Phạm Văn Dũng đều gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, xin HĐXX xem xét giảm tội cho 2 bị cáo, để bị cáo về với gia đình. Bị cáo Phạm Văn Dũng còn chia sẻ, mong muốn được sống để chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ.

Là người cuối cùng, Bùi Thị Kim Thu nói trước tòa: "Bị cáo xin HĐXX xem xét lại vụ án, xử cho đúng người đúng tội, bị cáo không liên quan gì đến vụ án". Thu nói xong thì nhiều người dân đang theo dõi phiên tòa ồ lên...

Trần Thanh