1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Xử nhẹ công ty làm hàng giả quy mô lớn

(Dân trí) - Vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang Công ty TNHH Lâm Châu, tọa lạc tại 12B đường 2 tháng 4 (Nha Trang) đang sản xuất, kinh doanh 162 tấm nệm giả, mang nhãn mác, thương hiệu Violet của Công ty TNHH Tuấn Hậu.

Xử nhẹ công ty làm hàng giả quy mô lớn - 1


Trong đó, có 70 tấm đệm mút nhãn mác Violet giả trên xe 79D – 3067 sắp chở đi Tây Nguyên tiêu thụ. Sau khi khám xét cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 92 tấm đệm nhãn mác Violet giả và 90 bộ nhãn mác Violet giả chưa dán nhãn mác.

 

Công ty TNHH Tuấn Hậu tọa lạc ở 587A đường Lê Hồng Phong (Nha Trang) đã đăng ký sở hữu trí  tuệ và được Cục Sở hữu trí tuệ  - Bộ KHCN chấp nhận tại QĐ số 42516, ngày 27-7-2009.

 

Được biết, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Hậu (ra đời tháng 1/2007) và có thị phần chiếm trên 15 tỉnh, thành phố từ Bình Định đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên.

 

Sau khi bắt quản tang, Công an Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Lâm Châu 15 triệu đồng. Tuy nhiên, dư luận cho rằng mức xử phạt như vậy là còn quá nhẹ. Việc xử lý vụ hàng giả này cũng gây khó hiểu và nhiều bức xúc cho Công ty Tuấn Hậu và giới kinh doanh ở Nha Trang - Khánh Hòa.

 

Theo điều 156 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 (đã bổ sung, sửa đổi năm 2009), người nào sản xuất buôn bán hàng giả, tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng hoặc dưới 30 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng… thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm; Có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng...

 

Nguyễn Thành Chung