1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử lưu động kẻ ném con 1 tuổi đập đầu xuống đất

(Dân trí) - Ngày 4/4, TAND huyện Đầm Dơi xét xử lưu động bị cáo Lâm Chí Giang, sinh năm 1977, có hành vi ném con ruột của mình là cháu Lâm Nguyễn Huỳnh (SN 2010) đến vỡ sọ.

Xử lưu động kẻ ném con 1 tuổi đập đầu xuống đất

Lâm Chí Giang trước vành móng ngựa
 
Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 25/3/2011, Lâm Chí Giang cùng với Lâm Huỳnh Em, Nguyễn Minh Tấn, Ngô Văn Dê tổ chức nhậu tại nhà ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp Tân Phong B, xã Tạn An Khương Đông (Đầm Dơi).

 

Nguyễn Hồng Yến là vợ của Giang nhiều lần đến kêu Giang về nhưng không được. Sau khi nhậu say, Lâm Chí Giang thấy vợ đang ngồi bồng con trước hiên nhà liền xông tới nắm tóc vợ dập xuống nền xi măng khiến chị vợ bị sưng bầm mắt trái và đỉnh đầu. Tiếp đó Giang nắm 2 chân con đẻ là cháu Lâm Nguyễn Huỳnh quăng ra đường, cách xa hơn 1 mét. Cháu bé bị đập đầu vào tấm đan, bất tỉnh.

 

Cùng ngày, gia đình đưa cháu Huỳnh tới Bệnh viện Cà Mau cấp cứu. Sau khi xuất viện, Lâm Nguyễn Huỳnh hồi phục chậm, để lại di chứng không tốt nên gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị, rồi quay về Bệnh viện Cà Mau để điều trị chấn thương não, di chứng rất nặng nề về sau.
 
Xử lưu động kẻ ném con 1 tuổi đập đầu xuống đất
Cháu Huỳnh điều trị tại bệnh viện sau khi bị cha ném

 

Trung tâm giám định pháp y Cà Mau kết luận cháu bị yếu chi trên, chi dưới, co giật ngày càng nhiều cơn, … tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 61%.

 

TAND huyện Đầm Dơi tuyên phạt Lâm Chí Giang 7 năm tù.
 
 

Huyền Trang