1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Xông vào nhà nghỉ chĩa súng ép chủ nhà đóng cửa?

(Dân trí) - Kể lại sự việc, ông Sỹ chưa hết bàng hoàng khi trưa hôm qua (10/4) một nhóm người tự xưng mới ra tù, xông vào nhà buộc vợ chồng ông đóng cửa nhà nghỉ. Khi ông Sỹ phản ứng, một đối tượng rút súng đe dọa đòi bắn…

Sáng 11/4, ông Phạm Văn Sỹ (SN 1977) – chủ nhà nghỉ Việt Thanh (khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã làm đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang và nhiều cơ quan trung ương.


Sáng 11/4, ông Phạm Văn Sỹ đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và một số cơ quan cấp Trung ương để yêu cầu làm rõ nhóm người xông vào nhà ông, dùng súng đe dọa bắn ông

Sáng 11/4, ông Phạm Văn Sỹ đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và một số cơ quan cấp Trung ương để yêu cầu làm rõ nhóm người xông vào nhà ông, dùng súng đe dọa bắn ông

Theo đơn gửi đến các cơ quan chức năng, ông Sỹ tường trình lại sự việc như sau: "Ngày 10/04/2017, vào khoảng 12h30, một nhóm người tự xưng mới ra tù về, xăm mình xăm mẩy, đã kéo tới nhà nghỉ Việt Thanh (KP.7, TT. Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), yêu cầu chúng tôi phải đóng cửa nhà nghỉ và đi ra ngoài, không được phép kinh doanh, không được phép quay phim, chụp hình. Sau đó, nhóm người này đòi kiểm tra thủ tục hành chính nhà nghỉ chúng tôi. Chúng tôi hỏi công lệnh đâu, từ cơ quan nào nhưng họ không trả lời và xô xát với tôi, một người mặc áo đỏ trong nhóm đã rút súng ra và dọa bắn tôi và làm cho khách du lịch cùng nhân viên hoảng sợ…"


Theo nạn nhân, sau khi cãi vã với ông Sỹ, người mặc áo thun đỏ rút súng dọa bắn ông Sỹ

Theo nạn nhân, sau khi cãi vã với ông Sỹ, người mặc áo thun đỏ rút súng dọa bắn ông Sỹ

Ông Sỹ cho biết: Nhóm người kéo đến nhà tôi hơn 10 người đi bằng xe ô tô và xe máy. Khi tôi và nhóm người này cự cãi, nhân viên của tôi nhanh trí gọi cho công an thị trấn Dương Đông đến. Khi lực lượng chức năng đến, tôi yêu cầu lập biển bản nhưng các đồng chí công an không lập biên bản với li do không có bằng chứng, chứng cứ, trong khi nhóm người này vẫn còn tại hiện trường? Sau đó các anh công an ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.


Gia đình ông Sỹ bức xúc khi công an thị trấn Dương Đông đến nhà, nhóm người vẫn còn tại hiện trường nhưng công an không lập biên bản sự việc.

Gia đình ông Sỹ bức xúc khi công an thị trấn Dương Đông đến nhà, nhóm người vẫn còn tại hiện trường nhưng công an không lập biên bản sự việc.

Trong đơn, ông Sỹ đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nhóm đối tượng xông vào nhà mình.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh – Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết, Công an huyện có nắm sự việc nhưng đã giao cho Công an thị trấn thụ lý và đang điều tra tìm hiểu vụ việc.

Nguyễn Hành