1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Xét xử nhóm đối tượng ngang nhiên chém người đi đường

(Dân trí) - TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa đưa ra xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với nhóm bị cáo chém người đi đường xảy ra tại tỉnh Cà Mau vào cuối tháng 1/2016.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Diễn (23 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước), Hà Gia Nguyên (22 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau), Sơn Tuấn Kiệt (25 tuổi, ngụ phường 7, TP Cà Mau) và Nguyễn Hoài Thương (22 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước).

Buổi thực nghiệm cảnh Thương chở Diễn chém bà Thoại. (Ảnh: CTV)
Buổi thực nghiệm cảnh Thương chở Diễn chém bà Thoại. (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 31/1/2016, bà Trần Thị Thoại (40 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Lai (TP Cà Mau) thì bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy chặn lại, chém bị thương ở cánh tay với tỷ lệ thương tật là 14%.

Theo bị cáo Trần Văn Diễn khai nhận, có một người phụ nữ tên Trinh (nhà ở TPHCM, lâu lâu mới về Cà Mau) nhờ vả. Sau khi nhận lời, Diễn gọi điện cho Hà Gia Nguyên, Nguyễn Hoài Thương, Sơn Tuấn Kiệt cùng tham gia thực hiện.

Sau nhiều ngày theo dõi, khi phát hiện người và xe như lời Trinh cung cấp, Diễn cùng Sơn Tuấn Kiệt đi lấy hung khí là một con dao, một lưỡi dao, rồi chạy tìm bà Thoại. Khi thấy bà Thoại đi đến ngã ba đường Lê Lợi-Lê Lai, Thương điều khiển xe chở Diễn, Diễn kêu Thương áp sát bà Thoại, để Diễn chém bà Thoại. Sau khi gây án xong, cả 4 người ném hung khí gây án ở khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Điều bất ngờ tại phiên tòa là sự có mặt của bà Nguyễn Thị Bé Tám (56 tuổi) và Lương Kiều Trinh (31 tuổi, cùng ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước), họ được mời đến vì có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Khi HĐXX yêu cầu 4 bị cáo nhận diện bà Tám và Trinh, thì cả 4 đều nói không quen nhau.

Bà Thoại cho rằng, các bị cáo đã khai không đúng sự thật khi chưa chỉ ra được người chủ mưu. Tuy nhiên, chủ tọa cho biết, công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ kẻ chủ mưu thuê chém bà Thoại. Ở phiên tòa này, tòa chỉ xét xử những đối tượng gây thương tích cho bà Thoại, nên việc bà Thoại đề nghị dừng phiên tòa không được chấp nhận.

Sau khi xem xét các tình tiết, hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Diễn 27 tháng tù, Hà Gia Nguyên 18 tháng tù, Sơn Tuấn Kiệt 2 tháng tù, Nguyễn Hoài Thương 2 tháng tù, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuấn Thanh