1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên

Xét xử đường dây đánh bạc hơn 150 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 9/5, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng đối với 20 bị cáo.

Trong đó, có 9 bị cáo bị truy tố, xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Tấn Thành (SN 1982, trú phường 2), Trần Thanh Tín (SN 1984, trú phường 2), Lâm Đạo Hải (SN 1987, trú phường 1), Võ Mạnh Nhân (SN 1986, trú phường 1), Phạm Huy Quốc (SN 1975, trú phường 1), Trịnh Công Hùng (SN 1980, trú phường 1), Ngô Thành Lâm (SN 1987, trú phường 2), Lê Anh Danh (SN 1986, trú phường Phú Lâm) và Đặng Công Vinh (SN 1991, trú phường 5, TP Tuy Hòa).

 Xét xử đường dây đánh bạc hơn 150 tỷ đồng - 1

Các bị cáo đứng trước bục khai báo

10 bị cáo bị truy tố, xét xử về tội đánh bạc, gồm: Phạm Tánh (SN 1976, trú phường 9), Hồ Dũng Mỹ (SN 1983, trú phường 8), Lê Thanh Tùng (SN 1982, trú phường 5); Lưu Tấn Nam (SN 1984, trú phường 7), Phan Thanh Hảo (SN 1984, trú phường 7), Nguyễn Vi Long (SN 1993, trú phường 8, TP Tuy Hòa); Huỳnh Tất Trọng (SN 1969, trú xã Hòa An), Lê Văn Pháp (SN 1993, trú xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa); Lê Tùng Lam (SN 1976, trú xã Xuân Thịnh), Đỗ Xuân Duy (SN 1984, trú phường Xuân Yên, TX Sông Cầu).

Riêng bị cáo Nguyễn Thành Danh (SN 1980, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) bị truy tố, xét xử về tội tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng truy tố, từ ngày 1/12/2017 đến ngày 2/2/2018, Nguyễn Tấn Thành đã cung cấp tài khoản đánh bạc BV43 cho Trần Thanh Tín để tổ chức ra đường dây, mạng lưới sử dụng các thiết bị di động, máy vi tính có kết nối mạng internet đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên trang web b88ag.com với số tiền hơn 150 tỉ đồng.

Trong đó, nhiều trận bóng đá, các bị cáo nêu trên đã tổ chức đánh bạc và tham gia cá độ gần 2,2 tỉ đồng/trận.

Trong ngày xét xử đầu tiên, sau phần kiểm tra căn cước cá nhân của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo. Trong phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Tấn Thành cùng với 19 đồng phạm đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng mà Viện KSND tỉnh truy tố.

Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 10/5.

Trung Thi