1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Xét xử 2 đối tượng lớn tiếng “chém chết công an”

(Dân trí) - Nhậu xong, các đối tượng làm loạn gây gổ đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Khi công an tới, 2 đối tượng còn lớn tiếng “Chém chết công an” rồi xông vào tấn công đồng chí công an xã.

Xét xử 2 đối tượng lớn tiếng “chém chết công an”
2 đối tượng đã lớn tiếng “chém chết công an”
 
Ngày 31/5, TAND huyện Tuy Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 2 bị cáo: Đào Minh Bằng (19 tuổi): 18 tháng tù và Trần Văn Chức (18 tuổi, cùng ngụ thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước): 12 tháng tù vì tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30’ ngày 28/01/2012, tại khu vực hồ bơi Hạ Nhiên, thuộc xóm 1, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước có một số thanh niên ở địa phương tụ tập lại đánh nhau, gây mất trật tự, trị an.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Thành đã cử anh Nguyễn Văn Sáu (là công an viên) xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết sự việc. Khi thấy có công an xuất hiện thì số thanh niên tham gia đánh nhau đã bỏ chạy.

Riêng 2 tên Bằng và Chức, thấy anh Sáu đang đi đến thì tên Chức la to “Chém chết công an luôn”. Rồi tên Chức dùng dao chém vào anh Sáu nhưng anh Sáu đã kịp thời né tránh được.

Lúc này, có anh Nguyễn Thanh Tuấn là phó công an xã, cũng vừa đi đến, thấy anh Tuấn mặc sắc phục công an nhưng tên Bằng vẫn cố tình dùng dao chém làm anh Tuấn bị thương ở bàn tay phải. Còn Chức đã giật chiếc gậy cao su (công cụ hỗ trợ của lực lượng công an) mà anh Tuấn đang cầm.

Không chỉ vậy, 2 tên này tiếp tục đuổi theo anh Tuấn một đoạn khi anh này bỏ chạy, rồi mới rời khỏi hiện trường .

           Doãn Công