1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Xe khách tông chết bà bán rau đã từng gây tai nạn trước đó 3 ngày

(Dân trí) - Chiều ngày hôm nay (14/5), Công an huyện Bình Sơn cho biết xe khách tông chết bà Phạm Thị Bản (55 tuổi, ngụ Tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) và bỏ chạy đã từng gây tai nạn ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) trước đó 3 ngày làm 8 người bị thương.

Như Dân trí đưa tin, vào rạng sáng ngày 13/5, xe khách loại 51 chỗ hiệu Xuân Tùng (BKS 43B – 002.58) đã tông chết bà Phạm Thị Bản đang gánh rau băng qua đường. Sau khi đâm chết nạn nhân, xe khách Xuân Tùng không dừng lại mà tiếp tục rồ ga và bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam chốt chặn, phát hiện xe khách Xuân Tùng trên có dính rau xanh và một số dấu vết phù hợp, tài xế Lê Thanh Phong (33 tuổi, ngụ xã kế Xuyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cúi đầu nhận tội.
Xe Xuân Tùng đã từng gây tai nạn trước đó 3 ngày cùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xe Xuân Tùng đã từng gây tai nạn trước đó 3 ngày cùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào chiều ngày 10/5, chính xe khách Xuân Tùng mang BKS 43B – 002.58 nói trên (nhưng tài xế khác điều khiển) đã đâm vào xe khách 12 chỗ chạy ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức). Hậu quả khiến 8 người bị thương nhẹ (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em).

Sau khi giải quyết xong, xe khách Xuân Tùng đã chạy về Đà Nẵng sửa chữa thì gây tai nạn, khiến bà Phạm Thị Bản tử vong tại chỗ ở tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy, chỉ trong 3 ngày, xe khách 43B – 002.58 đã gây tai nạn 2 lần, làm 1 người chết và 8 người bị thương.

Hồng Long