1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xác minh thủ phạm trong vụ “bốc hơi” 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy

(Dân trí) - Lãnh đạo công an thành phố Bắc Giang cho biết đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tiến hành xác minh nhằm làm rõ xem ai là người đã đem 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy đi khỏi hiện trường, mục đích đưa đi để làm gì, hiện nay số hàng này ở đâu…

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Thanh Hiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Văn Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, chiều ngày 18/5, Chi cục QLTT tổ chức cuộc họp liên ngành.

Xác minh thủ phạm trong vụ “bốc hơi” 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy

Ông Chu Thanh Hiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang

Các đơn vị tham gia gồm: Sở Công thương, Chi cục thú y, Công an Tỉnh, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND thành phố, Công ty cổ phần quản lý đô thị Bắc Giang để bàn biện pháp xử lý, giải quyết vụ vụ bốc hơi 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy.

Tại hội nghị, ý kiến các sở ngành cho rằng, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc cho thấy, qui trình tiêu hủy cơ bản đúng qui định; đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng trực tiếp tham gia tẩu tán 1 tấn nầm lợn sau khi tiêu hủy chưa đầy 1 giờ.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Thế Tuấn - Phó trưởng Công an thành phố Bắc Giang cho biết: “Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo lực lượng trinh sát, tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu nhằm làm rõ xem ai là người đã đem 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy đi khỏi hiện trường, mục đích đưa đi để làm gì, hiện nay số hàng này ở đâu và dùng vào việc gì. Chúng tôi sẽ xác minh làm rõ hành vi, vi phạm của từng đối tượng có liên quan”.

Xác minh thủ phạm trong vụ “bốc hơi” 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy

Chỉ  sau gần 1 giờ tiêu hủy thì toàn bộ số nầm lợn đã "bốc hơi" khỏi nơi chôn lấp

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào tối ngày 4/5, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, đội quản lý thị trường chống hàng giả (Chi cục QLTT tỉnh Bắc Giang) đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh, phát hiện bắt giữ chiếc xe ô tô biển kiểm soát 89C - 02815 do Lương Đình Quang (sinh năm 1986 ở Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên) là lái xe kiêm chủ hàng điều khiển đang trên đường vận chuyển từ Lạng Sơn về Hưng Yên tiêu thụ.

Trên xe này chở khoảng 1 tấn nầm lợn đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc không có chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 5/5, số nầm lợn này đã được đưa sang bãi xử lý rác thải thuộc phường Đa Mai-TP Bắc Giang đốt và chôn lấp. Tuy nhiên, chỉ  sau gần 1 giờ thì toàn bộ số nầm lợn đã bốc hơi khỏi nơi chôn lấp.

Chiều ngày 7/5, Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Công an TP Bắc Giang, Đội quản lý thị trường chống hàng giả và thành viên tổ công tác giám sát tiêu hủy cùng đại diện Đội xử lý thành phố đã tiến hành đào bới vị trí tiêu hủy tang vật 1 tấn nầm lợn ngày 5/5. Kết quả không còn tang vật tiêu hủy, mà chỉ còn vài cân nầm lợn rơi vãi.

Hiện Công an TP Bắc Giang đang khẩn trương tiến hành điều tra, để làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn