1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Xả lũ làm chết người, 2 nhân viên nhà máy thủy điện bị khởi tố

(Dân trí) - Xả nước nhà máy thủy điện nhưng không thông báo cho người dân, khiến 1 người chết, 2 nhân viên nhà máy thủy điện Nậm Nơn (Nghệ An) đã bị khởi tố về hành vi vô ý làm chết người.

Xả lũ làm chết người, 2 nhân viên nhà máy thủy điện bị khởi tố - 1

Hiện trường nơi anh Vi Văn May bị thủy điện xả nước dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1989, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) và Trần Quyết Tiến (SN 1993, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính", áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trên.

Anh và Tiến được xác định là người liên quan đến vụ việc xả lũ tại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn (đóng trên địa bàn huyện Tương Dương) làm một người chết vào ngày 23/5/2019.Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh là Trưởng ca của nhà máy thủy điện Nậm Nơn, còn Trần Quyết Tiến là người trực vận hành nhà máy.

Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 23/5, hai anh em Vi Văn May và Vi Văn Thân (trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) đang chèo thuyền đánh cá dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì nhà máy điện bất ngờ xả nước. Do nước xả mạnh khiến thuyền của 2 anh em anh May bị lật úp xuống sông Nậm Nơn, khiến cả hai người bị dòng nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời cứu được anh Thân vào bờ, còn anh May bị nước cuốn mất tích. Ngay sau đó, phía nhà máy Thủy điện Nậm Nơn phải đóng cửa xã, phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích anh May. Đến chiều tối 23/5, thi thể anh Vi Văn May được tìm thấy ở gần cửa xả nước của thủy điện Nậm Nơn.

Sau khi vào cuộc điều tra, đến ngày 08/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính" quy định tại khoản 1, Điều 129 Bộ Luật Hình sự 2015.

Về phía Nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã tiến hành lập biên bản để thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ cho gia đình anh Vi Văn May số tiền gần 700 triệu đồng.

 Nguyễn Tú