Vượt hơn 1.500km tham gia phiên tòa vụ cháy quán karaoke An Phú

Xuân Duy

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử 6 bị cáo liên quan tới các sai phạm trong vụ cháy quán karaoke An Phú có nhiều đại diện bị hại sống ở Hà Nam, phải di chuyển hơn 1.500km đến tham dự.

Sáng 24/10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) và 4 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ công an) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vượt hơn 1.500km tham gia phiên tòa vụ cháy quán karaoke An Phú - 1

Bị cáo Xuân tại tòa. (Ảnh: Nam Anh).

Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo có nhiều đại diện bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Luật sư đề nghị triệu tập thêm người làm chứng, bị hại, xác định tư cách tố tụng và bổ sung thêm chứng cứ.

Về những nội dung trên, chủ tọa cho biết việc bị hại, người liên quan vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Về yêu cầu triệu tập thêm, quá trình xét xử nếu xét thấy cần thiết tòa sẽ bổ sung sau.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Xuân khai to, rõ những thông tin như cáo trạng thể hiện.

Bị cáo Xuân khai, ngày 5/8/2022, bị UBND tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi không cung cấp bảng tên cho người lao động (10 người lao động). Khi được chủ tọa hỏi đã nộp phạt hay chưa, người đàn ông này khai không nhớ.

Những bị cáo còn lại, khai lý lịch như trong hồ sơ vụ án thể hiện.

Vượt hơn 1.500km tham gia phiên tòa vụ cháy quán karaoke An Phú - 2

Đại diện các bị hại tham dự phiên tòa. (Ảnh: Nam Anh).

Sáng nay, HĐXX dành nhiều thời gian để kiểm tra lý lịch của những đại diện cho bị hại. Theo phần trình bày, có nhiều người đại diện đang sống tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phải di chuyển hơn 1.500km để tới tham dự phiên tòa.

Bên cạnh đó, nhiều người ở tại Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Định cũng phải di chuyển quãng đường rất xa để có thể tới theo dõi xét xử. 

Trong vụ án này, bị hại nhỏ tuổi nhất là N.T.D. (SN 2006, quê Sóc Trăng). Khi vụ cháy xảy ra, thiếu nữ này mới 16 tuổi. Ngoài ra, có một số bị nạn nhân khác mất khi chưa tròn 20 tuổi.

Quá trình điều tra, gia đình của 32 bị hại yêu cầu Lê Anh Xuân bồi thường số tiền hơn 27 tỷ đồng (gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con, nuôi cha mẹ nạn nhân). Gia đình chủ quán karaoke An Phú đã bồi thường cho 31/32 gia đình nạn nhân tử vong và 3 người bị thương với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, lúc 20h42 ngày 6/9/2022, tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có 5/29 phòng hát đang hoạt động và khoảng 60 người ở bên trong (khoảng 30 khách, tiếp viên và 30 nhân viên). Lúc này, một tiếp viên của quán phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 nên báo ngay cho nhân viên. 

Khoảng 1 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Vượt hơn 1.500km tham gia phiên tòa vụ cháy quán karaoke An Phú - 3

Các bị cáo nghe đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương công bố cáo trạng. (Ảnh: Nam Anh).

Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, hậu quả do vụ cháy gây ra rất nghiêm trọng, làm 32 người tử vong (bao gồm nhân viên, khách hát).

Theo cáo buộc, Lê Anh Xuân là người đứng đầu cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, cơ sở của bị can này chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận, chủ quan, không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nên ngày 6/9/2022, đã xảy ra vụ cháy khiến 32 người chết, 3 người bị thương nặng và thiệt hại lớn về tài sản.

Những bị cáo còn lại, bị cáo buộc có nhiều sai phạm từ khâu cấp phép, nghiệm thu đến kiểm tra quán karaoke An Phú, tỉnh Bình Dương, dẫn tới vụ cháy làm 32 người chết.