1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Vụ truy sát trong khu công nghiệp: Đâm 2 người thương vong vì bênh cha!

(Dân trí) - Thấy cha bị hai người đàn ông đuổi đánh, Long được cho là đã cầm dao lao vào truy sát đối thủ khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Vụ truy sát trong khu công nghiệp: Đâm 2 người thương vong vì bênh cha! - 1

Hiện trường vụ án và đối tượng Võ Thanh Long (ảnh nhỏ).

Chiều 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Võ Thanh Long (19 tuổi, quê An Giang, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h chiều 15/6, tại đường N11 (khu công nghiệp Đại Đăng, thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một). Nạn nhân tử vong là anh Lê Văn Nhiều (SN 1985), người đi cùng anh Nhiều là Lê Phương Toàn (SN 1987, cùng quê Đồng Tháp) cũng bị thương nặng đang phải cấp cứu.

Theo lời khai của chị Huỳnh Thị Ánh T. (SN 1985, quê Đồng Tháp, vợ anh Nhiều), ngày 14/6, trong lúc xếp hàng bấm thẻ vào công ty ở khu công nghiệp Đại Đăng, giữa T. và ông Võ Văn Sơn (43 tuổi, quê An Giang) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, T. về nhà kể lại sự việc với chồng.

Chiều 15/6, sau khi nhậu xong, anh Lê Văn Nhiều rủ bạn là Lê Phương Toàn đi tìm ông Sơn để hỏi chuyện liên quan đến vụ mâu thuẫn với vợ mình trước đó.

Cả hai người đi đến đường N11 (khu công nghiệp Đại Đăng) thì thấy ông Sơn chở vợ nên chặn xe lại. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, con trai ông Sơn và Võ Thanh Long đi ngang qua thấy cha bị đánh nên cầm dao lao vào tấn công anh Nhiều và anh Toàn. Bị Long đâm trúng nhiều nhát, anh Nhiều đã tử vong, anh Toàn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ án.

Trung Kiên