1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ trộm 18 lượng vàng nhà cán bộ huyện: Bắt người tiêu thụ tài sản

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ngoài 2 kẻ gây ra vụ trộm, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam người tiêu thụ số vàng trộm được của cán bộ huyện U Minh.

Ngày 29/4, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Kim Tuyến (30 tuổi, ngụ TP Cà Mau) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuyến là bị can thứ 3 trong vụ án trộm 18 lượng vàng của cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh.

Vụ trộm 18 lượng vàng nhà cán bộ huyện: Bắt người tiêu thụ tài sản - 1

Lê Thị Kim Tuyến (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai người bị bắt trước đó là Nguyễn Trí Cường (22 tuổi) và Trần Thanh Phong (26 tuổi). Cả 2 là người thân của bà Tuyến.

Theo điều tra ban đầu, sau khi trộm tài sản, Cường mang về đưa cho Tuyến cất giữ. Sau đó, Tuyến đem số vàng đến tiệm vàng bán được khoảng 130 triệu, dùng tiêu xài cá nhân.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 15/4, gia đình ông T.M.T. (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh) khóa cửa nhà đi công việc.

Sáng 16/4, ông T. nhận được tin nhà mình có dấu hiệu bị cạy cửa nên quay về.

Khi kiểm tra bên trong, ông T. phát hiện một số tài sản đã bị mất, gồm: 18 lượng vàng 24K và 18K, 2 con heo đất đựng khoảng 30 triệu đồng, một laptop,... với tổng giá trị gần 870 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an bắt được Nguyễn Trí Cường và Trần Thanh Phong, là 2 người thực hiện vụ trộm.