1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thuê vị thành niên đóng phim "người lớn": Điều tra có đồng phạm hay không

Liên quan đến vụ việc nhóm người Trung Quốc thuê trẻ vị thành niên đóng phim "người lớn" tại TP. Đà Nẵng, đại diện Công an TP. Đà Nẵng cho hay, hiện đang điều tra đang xác minh làm rõ thêm còn đồng phạm hay không? Và có việc tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm trên mạng hay không.

Vụ thuê vị thành niên đóng phim người lớn: Điều tra có đồng phạm hay không - 1

Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng cảnh sát hình sự công an TP Đà Nẵng trả lời tại buổi họp báo. ảnh: H.Vinh

Liên quan đến vụ việc nhóm người Trung Quốc thuê trẻ vị thành niên đóng phim "người lớn" tại TP. Đà Nẵng, đại diện Công an TP. Đà Nẵng cho hay, hiện đang điều tra đang xác minh làm rõ thêm còn đồng phạm hay không? Và có việc tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm trên mạng hay không. 

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III.2019 vào ngày 29.10, thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) cho hay, qua quá trình trinh sát nắm tình hình và được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngay từ đầu năm đã ra 2 chuyên đề mang bí số 525 và 669 về công tác theo dõi, nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm là người nước ngoài trên địa bàn TP. 

Thượng tá Trần Nam Hải cho biết, hai chuyên đề này đã đưa đến kết quả là khởi tố bắt giam 6 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người nước ngoài và 1 đối tượng người Việt Nam vì có hành vi giao cấu với trẻ em đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

"Chúng tôi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng này. Hiện tại, đang xác minh làm rõ thêm còn đồng phạm hay không? Và có việc tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm trên mạng hay không? Những cái này đang củng cố và tiếp tục làm rõ”, thượng tá Trần Nam Hải thông tin.

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tháng đối với 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam về tội danh "Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", tại khoản 2, điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể những người bị khởi tố, và bắt giam gồm: Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi), Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi, cùng có quốc tịch Trung Quốc) và cô gái người Việt tên Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai).

Vụ thuê vị thành niên đóng phim người lớn: Điều tra có đồng phạm hay không - 2

5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng nữ người Việt Nam bị bắt trong vụ thuê trẻ vị thành niên đóng phim “người lớn“. ảnh: Công an.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ tháng 2.2019 đến giữa tháng 9.2019, nhóm người Trung Quốc này đã cấu kết với người Việt Nam nhiều lần sử dụng mạng xa hội facebook dụ dỗ, lôi kéo, thảo thuận với một số thiếu nữ (dưới 18 tuổi) tham gia hoạt động kích dục, quan hệ tình dục với giá từ 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/6 giờ, hoặc 1,7 triệu đồng/9 tiếng, để quay phim, đăng tải trực tiếp trên các mạng xã hội Trung Quốc nhằm kích thích người xem và thu tiền. 

Trong đó, đối tượng Sen vừa là bạn gái của Mẫn, vừa là phiên dịch cho cả nhóm người đến từ Trung Quốc. Đồng thời, Sen cũng là người đứng tên thuê một căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) để ở và thực hiện những hành vi trên.

Theo H.Vinh

Lao động