1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vụ thanh niên bị rượt đuổi, té xuống ao tử vong: Do bênh cô gái bên đường?

(Dân trí) - Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên này là do bênh vực một cô gái rồi đánh bạn trai của cô gái nên bị nhóm bạn của người này rượt đánh.

Ngày 9/7, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đã triệu tập, làm việc với nhóm đối tượng Phạm Ngọc Cang (19 tuổi), Dương Thế Công, Trần Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Nhựt, Trần Trương Mai Trường (đều ở thị xã An Nhơn) có tham gia đánh nhau với Phạm Hữu Phúc (28 tuổi, ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn).

Bình Định: Vụ thanh niên bị rượt chạy té xuống ao tử vong: Do bênh cô gái bên đường
Nhóm thanh niên đuổi đánh Phúc.

Theo các nhân chứng, tối 7/7, Nguyễn Hữu Phúc cùng nhóm bạn đi nhậu về ngang trên đường thuộc phường Bình Định (thị xã An Nhơn) thì thấy một đôi trai gái đang xảy ra mâu thuẫn cự cãi với nhau.

Thấy vậy, Phúc lại bênh vực cô gái rồi đánh người bạn trai là Phạm Ngọc Cang. Bị đánh, Cang liền gọi nhóm bạn của mình là Công, Nghiêm, Nhựt và Tường đến ứng cứu.

Tại đây, nhóm của Cang đã dùng cây truy đuổi đánh nhóm của Phúc khiến 2 người trong nhóm bị thương. Riêng Phúc bị phát hiện chết dưới ao sâu khoảng 10 m ở khu vực Liêm Trực (phường Bình Định, thị xã An Nhơn).  

Vụ thanh niên bị rượt đuổi, té xuống ao tử vong: Do bênh cô gái bên đường? - 2

Hung khí mà nhóm này khai dùng để đánh Phúc.

Cơ quan công an đã thu giữ 2 khúc gỗ mà các đối tượng này khai nhận dùng để đánh nhau.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong và xác định hành vi từng đối tượng tham gia rượt đánh anh Phúc để xử lý theo quy định pháp luật.

Doãn Công