1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Vụ nhóm thanh thiếu niên vác hung khí trên phố: Truy đuổi nhầm đối thủ

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Trong lúc đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Nguyễn Đức M. (15 tuổi) gặp một nhóm khác tại ngã ba Trần Nhân Tông - Lê Duẩn. Tưởng đây là nhóm đối thủ nên nhóm M. lao vào đuổi đánh.

Vụ nhóm thanh thiếu niên vác hung khí trên phố: Truy đuổi nhầm đối thủ - 1

Hình ảnh nhóm của Nguyễn Đức M. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 25/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý nghiêm 2 nhóm nam thanh niên đã truy đuổi nhau trên phố Trần Nhân Tông - Lê Duẩn, thuộc phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) gây mất an ninh trật tự vào rạng sáng ngày 23/11.

Trước đó, các đối tượng có liên quan đến vụ việc này đã được cơ quan công an triệu tập, làm rõ.

Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Đức M. (SN 2005, trú tại quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Khánh T. (SN 2005), Nguyễn Tiến A. (SN 2004) và Nguyễn Văn K. (SN 2003, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Quang Đ. (SN 2003), Nguyễn Đình T. (SN 2005) và Nguyễn Đình Th. (SN 2003, cùng trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vụ nhóm thanh thiếu niên vác hung khí trên phố: Truy đuổi nhầm đối thủ - 2

Hung khí được nhóm của M. cầm theo khi đi giải quyết mâu thuẫn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, các đối thượng khai nhận rằng trước đó Nguyễn Đức M. có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội Facebook. Vì vậy, đêm 22/11, M. cùng nhóm của mình đã mang theo hung khí đi tìm nhóm kia để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 0h30 ngày 23/11, khi đến ngã ba Trần Nhân Tông - Lê Duẩn, nhóm của M. gặp một nhóm thanh niên khác. Tưởng đây là nhóm đối thủ nên nhóm M. lao vào đuổi đánh, gây náo loạn phố phường.