1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ hỗn chiến trên sông Yên: Hàng trăm người đến UBND tỉnh kêu oan

(Dân trí) - Hàng trăm người dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương lại tập trung ngay trước trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa để kêu oan cho các bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến do tranh chấp nuôi ngao trên sông Yên khiến 3 người chết, 9 người bị thương hồi tháng 7/2013.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 7/7/2013, trên sông Yên, đoạn giáp ranh giữa hai xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) đã xảy ra vụ hỗn chiến với sự tham gia của khoảng 60 người dân xã Quảng Nham và 15 công dân xã Hải Châu, do những tranh chấp bãi nuôi ngao trên sông Yên.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện các ban, ngành tiếp và đối thoại với công dân xã Quảng Nham.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện các ban, ngành tiếp và đối thoại với công dân xã Quảng Nham.

Vụ hỗn chiến đã khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương. Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ một số nghi can ở xã Quảng Nham để điều tra. Tiếp đó, trong các ngày từ 2 - 3/4/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên, quyết định trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân điều tra bổ sung.

Sáng ngày 22/9, hàng trăm người dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, trong đó hầu hết là thân nhân các bị cáo trong vụ án tranh chấp bãi nuôi ngao trên sông Yên, địa bàn giáp ranh giữa hai xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) đã tụ tập trước cổng UBND tỉnh kêu oan.

Được biết, vụ án nêu trên đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Thanh Hóa xử lý theo trình tự của Luật tố tụng hình sự.

Trước sự việc người dân tụ tập đông người trước cổng UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với lãnh đạo Công an tỉnh, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Quảng Xương mời toàn bộ số công dân nói trên về trụ sở phòng tiếp dân của UBND tỉnh để nghe, đối thoại và giải thích.

Tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành chức năng đã trả lời, giải thích các vấn đề có liên quan đến vụ án và trình tự giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định vụ án sẽ được xét xử lại trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan tố tụng sẽ xét xử một cách công bằng, đúng người, đúng tội, bảo đảm không để xảy ra oan sai và việc cho các bị cáo tại ngoại cũng phải thực hiện đúng các trình tự của pháp luật...

Sau khi được đối thoại, giải thích, các công dân của xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đã trở về địa phương trong ổn định, trật tự.

Duy Tuyên