1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Vụ giang hồ bị bắn gục tại quán trà: Ra tay vì sợ nạn nhân làm hại mình?

(Dân trí) - Nghi phạm nổ súng bắn gục giang hồ tại quán trà khai nhận đã ra tay do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và sợ nạn nhân làm hại gia đình mình...

Vụ giang hồ bị bắn gục tại quán trà: Ra tay vì sợ nạn nhân làm hại mình? - 1

Hiện trường vụ giang hồ bị bắn gục

Đối tượng ra tay manh động, nạn nhân không phối hợp điều tra!

Hôm nay (23/6), Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ giang hồ bị bắn gục tại quán trà trên đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Theo đó, vào khoảng 7h45' ngày 14/6, Tô Thắng Lợi (SN 1970, ở, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) trong khi đang ngồi uống nước với một phụ nữ tại dãy bàn trên vỉa hè giáp cửa số nhà 17, đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng thì bất ngờ bị đối tượng đi trên xe ô tô dùng súng bắn một phát vào vùng mặt gây thương tích.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và chuyển bệnh viện Quân đội 108.

Còn đối tượng lái xe bỏ chạy về hướng Nhà hát lớn thành phố.

Vụ giang hồ bị bắn gục tại quán trà: Ra tay vì sợ nạn nhân làm hại mình? - 2

Vũ Quốc Long tại cơ quan Công an (ảnh Công an cung cấp)

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 3 dấu vết máu nghi của người bị hại, không thu giữ được dấu vết liên quan đến đối tượng gây án. Trong khi phía nạn nhân là Tô Thắng Lợi (tức Lợi Nam) là người từng có 1 tiền án về tội “Đe dọa giết người”, nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội rất phức tạp.

Lực lượng phá án còn gặp rất nhiều khó khăn do Lợi có thái độ không hợp tác, không cung cấp các mâu thuẫn và các mối quan hệ xã hội.

Thời điểm xảy ra vụ án dù có nhiều người dân nhưng hiện trường không thu giữ được nhiều dấu vết tội phạm, không có nhân chứng trực tiếp, đối tượng gây án lại rất manh động, liều lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, ngày 19/6, Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) tập trung lực lượng thu thập thông tin liên quan và báo cáo đề nghị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra.

Vụ giang hồ bị bắn gục tại quán trà: Ra tay vì sợ nạn nhân làm hại mình? - 3

Khẩu súng gây án (ảnh Công an cung cấp)

Mua biển kiểm soát giả, súng trên mạng để ra tay

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Phòng CSHS, Công an quận Hồng Bàng và các phòng nghiệp vụ phối hợp Phòng 6 Cục CSHS, các cục nghiệp vụ Bộ Công an cũng đã được huy động vào cuộc để điều tra, mở rộng hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn có quan hệ, mâu thuẫn với bị hại.

Sau khi rà soát, xác minh, lực lượng phá án đã khoanh vùng, xác định được nghi can nổ súng là Vũ Quốc Long (SN 1969, ở Thượng Đoạn Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An). Tuy nhiên, Long đã rời khỏi địa phương ngay sau khi gây án.

Qua nhiều ngày lần theo dấu vết, tung tích đối tượng, đến 7h ngày 21/6, các trinh sát xác định được Long hiện đang ở trọ tại số 29/2/2 đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Lập tức kế hoạch vây bắt Long được triển khai, đối tượng đã "sa lưới" ngay sau đó.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Long khai nhận, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ Lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên khoảng cuối năm 2019, Long mua một khẩu súng bắn đạn hơi  (gồm cả ống giảm thanh và lắp ống ngắm) trên mạng xã hội với giá 25 triệu đồng rồi đem về nhà trọ trên cất giấu và tập ngắm bắn.

Đến khoảng tháng 4/2020, Long mua một chiếc biển kiểm soát giả số 15A - 409.23 ở Tô Hiệu, TP Hải Phòng đem về nhà cất giấu để phục vụ mục đích  “giải quyết” Lợi.

Sau đó, Long bắt đầu bỏ thời gian theo dõi Lợi và nắm được việc Lợi thường xuyên ngồi uống nước tại trước cửa số nhà 17 Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng. Đây cũng là địa điểm có đông người tập trung, phương tiện dễ dàng qua lại nên Long quyết định ra tay.

Ngày 13/6, Long thuê một chiếc xe ô tô taxi Huyndai i10 màu bạc chạy về Hải Phòng. Sau đó Long thay BKS giả vào để thực hiện kế hoạch "giải quyết" Lợi.

Đến khoảng 7h30’ ngày 14/6, Long điều khiển xe ô tô trên đến số 17 Phan Bội Châu, phát hiện “con mồi" đã có mặt. Long quay xe và dừng lại trước cửa số nhà 13 (cách chỗ Lợi ngồi khoảng 10m), sau đó trèo ra ghế sau lấy súng, lắp đạn và nòng giảm thanh, hạ kính phía sau bên phụ lái rồi đưa nòng súng tỳ lên cửa kính hướng về Lợi ngắm và bắn một phát trúng vào mặt.

Vụ giang hồ bị bắn gục tại quán trà: Ra tay vì sợ nạn nhân làm hại mình? - 4

Công an dựng lại hiện trường vụ án (ảnh CTV)

Gây án xong, Long vứt súng ở phía ghế sau, sang ghế lái điều khiển xe bỏ chạy về hướng Nhà hát lớn thành phố rồi thay lại BKS xe ô tô của chủ xe, cất giấu súng, BKS giả tại nhà trọ ở quận Hải An và đi về Hà Nội.

Từ lời khai của Long, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng bao gồm cả ống giảm thanh và ống ngắm; 210 viên đạn bằng kim loại hình nấm, và 5 viên đạn kim loại mầu xám đen cùng 2 BKS xe ô tô.

An Nhiên