1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Vụ Giám đốc trẻ bị giết sau tiệc tất niên: Thưởng “nóng” Ban chuyên án 50 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án giám đốc công ty quảng cáo bị sát hại trong xe ô tô sau tiệc tất niên, chiều ngày 14/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có thêm 2 nghi can ra đầu thú và Ban chuyên án đã được thưởng “nóng” 50 triệu đồng.

Nghi can Trương Minh Hùng rút dao đâm anh V. trong xe ô tô
Nghi can Trương Minh Hùng rút dao đâm anh V. trong xe ô tô

Theo đó, 2 nghi can mới nhất ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn là Nguyễn Thế Tiến (24 tuổi) và Nguyễn Kim Huy (27 tuổi), cùng trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện 2 nghi can này đang được các điều tra viên lấy khai phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tối ngày 10/2, PC45 đã bắt giữ 4 nghi can khác cùng sát hại giám đốc một công ty quảng cáo để xử lý về hành vi giết người, gồm: Trương Minh Hùng (26 tuổi, Nha Trang), Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, Nha Trang), Trần Trọng Khải (17 tuổi, Nha Trang) và Nguyễn Thị Hồng (24 tuổi, trú Phú Yên).

Nạn nhân của vụ án là anh Lê Thanh V. (30 tuổi), giám đốc một Công ty Quảng cáo ở Khánh Hòa. Trước đó, vào rạng sáng ngày 5/2, anh V. lái ô tô cùng 3 nhân viên đi vào đường Lý Tự Trọng giao với Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang) thì bị một nhóm đối tượng chặn xe, ép vào lề đường. Nhóm thanh niên xông tới đập vỡ cửa kính ô tô, riêng Hùng đã rút dao thủ sẵn đâm vào ngực khiến anh V gục ngã trong xe ô tô. Người dân địa phương đã đưa anh V. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Công an TP Nha Trang đã phối hợp với PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Công an đã thu giữ một mũ bảo hiểm dính máu, vật mà các đối tượng dùng để đập vỡ cửa kính, hành hung vị giám đốc.

Đoạn đường anh V. bị nhóm đối tượng sát hại
Đoạn đường anh V. bị nhóm đối tượng sát hại

Được biết, trước vụ việc xảy ra ít giờ, sau tiệc tất niên cuối năm, anh V. lái ô tô chở đồng nghiệp đi trên đường thì gặp 3 xe máy đi lộn xộn, dàn hàng ở trước. Thấy vậy, anh V. đã bấm còi ô tô một lúc ra hiệu xin đường đi trước nên khiến nhóm thanh niên bực tức và đuổi theo truy sát.

“Sau khi bắt trong đêm 4 nghi can, qua hôm sau, 2 nghi can còn lại ở Quy Nhơn cùng tham gia gây án đã ra đầu thú. Sau khi phá án, Giám đốc Công an tỉnh ngay trong đêm đã xuống Phòng PC45 thưởng nóng cho Ban chuyên án 50 triệu đồng”, Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin với phóng viên Dân trí.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra.

Viết Hảo