1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ cướp vàng tại Quảng Trị: Nạn nhân tự dựng thông tin về vụ cướp

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng điều tra, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã đưa ra kết luận về vụ “4 thanh niên bịt mặt táo tợn xông vào nhà cướp vàng, tiền” xảy ra trên địa bàn huyện này vào cuối tháng 2 và khẳng định nạn nhân đã dựng lên thông tin về vụ cướp.

Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Cam Lộ, Đại tá Đào Trọng Tiến cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về vụ “cướp” trên, Công an huyện Cam Lộ đã báo cáo và đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện, thị xã, thành phố, Trạm CSGT phối hợp triển khai lực lượng trên các tuyến để truy xét thủ phạm.

Bà Thủy đã dựng nên thông tin về vụ cướp vàng và bị 4 đội tượng bịt mặt xông vào nhà uy hiếp
Bà Thủy đã dựng nên thông tin về vụ cướp vàng và bị 4 đội tượng bịt mặt xông vào nhà uy hiếp

Từ những thông tin mà bà Lê Thị Thu Thủy (SN 1953, trú tại KP2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ), người được cho là “nạn nhân” trong vụ “cướp” và con trai của bà, cho rằng: Khoảng 21h ngày 27/2, trong lúc mọi người đi vắng chỉ có một mình bà ở nhà thì có 4 đối tượng lạ mặt (gồm 3 nam, 1 nữ) bịt mặt, mặc quần áo đen, đeo găng tay xông vào nhà rồi rút dao khống chế bà để lấy một số vàng, đồ trang sức và tiền mặt. Tổng số vàng bị cướp khoảng 3,2 lượng và con heo đất, trong đó khoảng 19 triệu đồng. Cơ quan điều tra ngay sau đó đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nội dung thông tin tố giác.

Đại tá Tiến nói: Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý, không phát hiện dấu hiệu nào được cho là kẻ cướp đột nhập. Hiện trường không có dấu vân tay, không có kẻ cướp nào lại dại đến mức bưng đi cả con heo đất, rồi lột hết đồ trang sức và vẫn chừa lại đôi bông tai. Qua giám định, chiếc khăn được cho là để khống chế bà cũng không có chất gây mê, gây tê…

Từ đó, Đại tá Tiến cho hay: “Cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để khẳng định không có vụ cướp nào xảy ra mà do bà Thủy tự dựng nên thông tin vụ cướp. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ quyết định không khởi tố vụ án hình sự”.

Đại tá Đào Trọng Tiến khẳng định, qua quá trình điều tra cho thấy không có vụ cướp nào xảy ra
Đại tá Đào Trọng Tiến khẳng định, qua quá trình điều tra cho thấy không có vụ cướp nào xảy ra

Anh Thái Ngọc Pháo chỉ nghe mẹ kể lại nên đã kịp thời tố giác tội phạm đến cơ quan công an. Do vậy, những thông tin không đúng sự thật ấy thuộc trách nhiệm của bà Thủy.

Vị đại diện Viện KSND huyện Cam Lộ cũng cho rằng sự việc trên chỉ xử phạt hành chính đối với bà Thủy về hành vi “Báo tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Theo một số thông tin, trong cuộc sống, sinh hoạt cá nhân bà Thủy gặp một số khó khăn về tài chính, có nợ tiền người khác. Có thể đây là lý do để bà dựng nên thông tin về vụ cướp này.

“Tuy nhiên, thông tin trên đã gây hoang mang trong dư luận. Làm người khác nhầm tưởng về một vụ cướp táo tợn xảy ra tại địa bàn, càng lo ngại cho tình hình an ninh, trật tự tại huyện này” – vị Trưởng công an huyện Cam Lộ nhấn mạnh.

Đ. Đức