1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vụ CSGT bắn trúng người vi phạm: Cân nhắc việc CSGT hóa trang

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một thiếu úy CSGT dùng súng đạn cao su bắn người vi phạm giao thông, Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đang cân nhắc lại chủ trương cho phép lực lượng CSGT hóa trang (mặc thường phục) trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do hai người vi phạm an toàn giao thông không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng CSGT và dân quân cơ động khi bị dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Người vi phạm bị bắn đạn cao su (ảnh cắt từ clip).
Người vi phạm bị bắn đạn cao su (ảnh cắt từ clip).

Trong khi đó, thời điểm xảy ra vụ việc, hai chiến sỹ CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa mặc thường phục trong lúc làm nhiệm vụ nên người vi phạm viện cớ không chấp hành mệnh lệnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thiếu úy Hoàng Mạnh Trung và Đội CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa đã đến nhà riêng xin lỗi người bị thiếu úy Trung bắn đạn cao su. Thiếu úy Hoàng Mạnh Trung cũng bị Công an thành phố Thanh Hóa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày.

Liên quan đến vụ việc này, theo đại tá Hiếu, hiện Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đang cân nhắc lại chủ trương cho phép lực lượng CSGT hóa trang (mặc thường phục) trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 12h ngày 3/5, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tổ công tác của Đội CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa cùng dân quân cơ động do Thiếu úy Hoàng Mạnh Trung làm tổ trưởng, đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Khi được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, 2 thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục giằng co xe máy với với CSGT dẫn đến thiếu úy Trung bị xây xát ở chân. Sau đó, thiếu úy Trung đã rút súng bắn đạn cao su bắn 1 phát chỉ thiên và 1 phát vào hông anh Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 1988) làm anh Nghĩa bị thương nhẹ ở vùng bụng.

Trần Lê