1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Vụ cô gái nghi bị người yêu bắn vào đầu: Kẻ gây án dùng kéo tấn công

(Dân trí) - Phát hiện người yêu trong lúc đang mặn nồng tại nhà nghỉ với mình nhưng lại nhắn tin nói lời tình cảm với kẻ khác, gã đàn ông ôm hận sáng hôm sau tìm đến nhà cô gái dùng kéo đâm liên tục khiến cô gái này trọng thương.


Đối tượng Lê Văn Hiển tại ngôi nhà gây án (ảnh CTV)

Đối tượng Lê Văn Hiển tại ngôi nhà gây án (ảnh CTV)

Liên quan đến vụ án chị Bùi Thị Thu (SN 1994, ở xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) bị người yêu tấn công dẫn đến nguy kịch, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an thành phố ngày 23/6 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiển (SN 1990, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.

Như Dân Trí đã thông tin, trước đó vào khoảng hơn 7h ngày 28/5, Hiển đến tìm chị Thu tại nhà anh Bùi Thanh Phú (anh trai của chị Thu ở xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên). Tại đây Hiển bất ngờ tấn công gây thương tích nặng cho chị Thu vào đầu và người. Sau khi gây án, Hiển bỏ trốn, đến ngày 1/6, Hiển ra Công an huyện Thuỷ Nguyên đầu thú.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, bước đầu Hiển khai nhận, giữa Hiển và chị Thu vốn có tình cảm yêu đương từ trước đó, vào tối ngày 27/5, khi cả 2 đang mặn nồng tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thì chị Thu nhắn tin với lời lẽ tình cảm cho một người đàn ông khác và bị Hiển phát hiện.

Máu ghen nổi lên, sáng ngày 28/5, Hiển đến gặp chị Thu tại nhà anh Phú. Thấy cả nhà đi vắng chỉ có mình chị Thu ở nhà, Hiển giật điện thoại của chị Thu để kiểm tra tin nhắn dẫn đến hai bên cãi cọ, giằng co nhau. Thậm chí sau đó dù bị chị Thu đẩy ra ngoài cổng khóa cửa lại nhưng Hiển vẫn cố tình trèo rào vào nhà tiếp tục gây chuyện với chị Thu. Đỉnh điểm là Hiển dùng một chiếc kéo tấn công chị Thu cho đến khi gục ngã mới bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị Thu sau đó được người nhà và người dân xung quanh đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương, trong đó nặng nhất là vết thương xuyên thủng hộp sọ.

Một số nhân chứng đã cung cấp với cơ quan công an thông tin chị Thu bị đối tượng dùng súng bắn nhưng không ai khẳng định là có nghe thấy tiếng nổ. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng không phát hiện được vỏ đạn cũng như các chứng cứ liên quan đến việc nổ súng.

Bản thân chị Thu sau khi sức khỏe ổn định cũng khai với cơ quan công an chị không hề nghe thấy tiếng nổ.

Nghi phạm Hiển trong quá trình cơ quan công an đấu tranh, khai thác cũng không thừa nhận dùng súng bắn mà chỉ thừa nhận đã dùng kéo tấn công chị Thu.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành giám định vết thương, đồng thời gửi các mẫu vật đến cơ quan giám định cấp trên để xác định thương tích cũng như nguyên nhân gây ra thương tích.

Ngày 22/6, PC45, Công an TP. Hải Phòng đã thông tin, kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an về việc giám định các mẫu vật liên quan đến vụ án trên đều cho thấy, không tìm thấy dấu hiệu của thuốc nổ, thuốc súng.

An Nhiên