1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vụ Cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm: Bộ Công an triệu tập 8 kiểm lâm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Cảnh sát điều tra chống tham nhũng - Bộ Công an ập vào trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động số 1 dùng súng khống chế tổ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ, sáng ngày 5/8, Bộ Công an đã triệu tập 8 kiểm lâm liên quan để điều tra.

Chiều ngày 5/8, ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng phòng thanh tra pháp chế - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong sáng nay Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) - Bộ Công an đã có Giấy triệu tập 8 cán bộ kiểm lâm liên quan đến vụ việc các trinh sát hóa trang bắt quả tang Lê Đức Hải, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm - Đội Kiểm lâm cơ động số 1, đang có hành vi nhận hối lộ 100 triệu đồng từ chiếc xe ô tô chở gỗ vi phạm mang BKS 37C - 06.012 vào chiều ngày 1/8.

Tám kiểm lâm bị triệu tập gồm: Ông Lê Văn Hải, Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động số 1 và 7 kiểm lâm viên là Nguyễn Xuân Vịnh, Lê Chí Thanh, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Bá Phúc, Lê Nguyên Chất, Đỗ Đình Chung và Nguyễn Thế Vinh.

Vụ Cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm: Bộ Công an triệu tập 8 kiểm lâm
Lê Đức Hải (áo nâu) đã từng bị kỷ luật liên quan đến vụ lên tiếng của giới truyền thông việc Đội kiểm lâm cơ động số 1 "vòi tiền" năm 2011

Cũng theo ông Vân thì Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Linh (có trụ ở sở TP Vinh - Nghệ An), đã bị Đội Kiểm lâm cơ động số 1 bắt và xử lý vi phạm trong việc vận chuyển lâm sản lần này (bị Công an bắt hôm 1/8) là lần thứ ba.

 “Công ty này vi phạm và bị xử phạt trước đó vào ngày 8/2/2014, khi đó có hai xe chở gỗ trắc trái phép đã bị phạt 80 triệu đồng. Ngày 28/3/2014 chở gỗ trái phép bị xử phạt 75 triệu, chúng tôi cũng đang xem công ty này bị vi phạm bao nhiêu lần để xem có mối liên hệ nào không” - ông Vân nói.

Cũng liên quan đến vụ việc này, vào chiều ngày 4/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng đã tạm đình chỉ công tác ông Lê Đức Hải và Lê Chí Thanh để điều tra, làm rõ sự việc trên.

Giấy triệu tập ông Lê Văn Hải, Đội phó đội kiểm lâm cơ động số 1
Giấy triệu tập ông Lê Văn Hải, Đội phó đội kiểm lâm cơ động số 1

Được biết, trước đó vào năm 2011, sau khi giới truyền thông lên tiếng về việc Đội kiểm lâm cơ động số 1 “làm luật”, “vòi tiền” doanh nghiệp, Lê Đức Hải đã bị kỷ luật với hình thức kỷ luật khiển trách vì trong quá trình xử lý vi phạm, cán bộ này đã phát ngôn thiếu nghiêm túc, không tôn trọng người khác.

Trong chiều ngày 4/8, Tổng Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), đã có công văn hỏa tốc gửi Sở NN&PTNT Thanh Hóa yêu cầu cơ quan này phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm của Đội Kiểm lâm cơ động số 1. Xử lý kịp thời nghiêm minh người có hành vi vi phạm và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Nguyễn Thùy