Vụ bé trai hôn mê sau buổi học: Có dấu hiệu cố ý gây thương tích

(Dân trí) - Sau buổi học tại một lớp can thiệp mở tự phát, bé trai gần 3 tuổi ở Thanh Hóa rơi vào tình trạng hôn mê, tổn thương nội tạng và tử vong. Công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ bé trai gần 3 tuổi hôn mê sau buổi học tại một lớp can thiệp mở tự phát và tử vong sau thời gian điều trị, lãnh đạo phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết bước đầu công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích.

“Chúng tôi đang đợi kết luận điều tra từ cơ quan công an. Khi nào có kết quả, địa phương sẽ thực hiện các phương án xử lý tiếp theo đối với cơ sở giáo dục can thiệp trái phép”, vị lãnh đạo phường nói.

Vụ bé trai hôn mê sau buổi học: Có dấu hiệu cố ý gây thương tích - 1

Cháu B. bị hôn mê sau buổi học can thiệp (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân là cháu L.T.G.B. (gần 3 tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn). Cháu có biểu hiện tăng động, tự kỷ, chậm nói.

Từ ngày 22/6 đến 10/7, chị N.T.N.H. (22 tuổi, mẹ cháu B.) đưa con đến học tại một lớp can thiệp ở khu nhà ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình. Lớp này do bà H.T.H. (33 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa) làm chủ và trực tiếp giảng dạy.

Sáng 10/7, cháu B. được mẹ đưa đến lớp như thường lệ. Chiều cùng ngày, cháu có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt lờ đờ, được đưa đi Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau đó chuyển tuyến ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

Qua xác minh ban đầu, tại lớp can thiệp này còn có bà N.T.T. (25 tuổi), được bà H. thuê để cùng dạy học, chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, từ ngày 5/7, bà T. nghỉ việc khiến bà H. phải một mình trông dạy 20 trẻ.

Ngoài cháu B., cơ sở còn có 19 trẻ khác có biểu hiện tăng động, tự kỷ, trong độ tuổi từ 2 đến 13.

Trưa 10/7, bà H. đưa cả 20 trẻ vào một phòng để ngủ trưa, còn bản thân sang phòng bên cạnh nghỉ. Sau khi ngủ dậy, cháu B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt lờ đờ. Bà H. phát hiện cháu có vết thâm ở vùng mạn sườn phải nên thông báo cho gia đình đưa cháu đi bệnh viện.

Làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương, cơ quan công an xác định cháu B. trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng mạn sườn và tổn thương nội tạng. Cháu đồng thời nhiễm virus Adeno.

Vụ bé trai hôn mê sau buổi học: Có dấu hiệu cố ý gây thương tích - 2

Cơ sở giáo dục can thiệp của bà H. (Ảnh: Hoàng Dương).

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành các quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Về phía ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết đã phối hợp, hướng dẫn UBND phường Hải Bình quan tâm, động viên gia đình cháu B.; ra quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở trông giữ trẻ nói trên vì chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Sở cũng đề nghị địa phương phối hợp với cơ quan công an điều tra, xác minh nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan; kiểm tra, rà soát tổng thể công tác nuôi dạy, chăm sóc trẻ, nhất là trẻ em yếu thế, trên địa bàn phường Hải Bình và các xã, phường khác trong tỉnh.