1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ bé gái 11 tuổi bị chém trọng thương: Nghi can từng hành hung mẹ nạn nhân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nam thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào người bé gái 11 tuổi khiến nạn nhân trọng thương, nghi can đang chấp hành án treo vì gây thương tích cho mẹ nạn nhân trước đó.

>> Bé gái 11 tuổi nghi bị nam thanh niên chém nhiều nhát ngay tại nhà

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên đã nhẫn tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu Phạm Thị Ngọc L. (SN 2008), ở xã Hợp Tiến, (huyện Triệu Sơn), khiến nạn nhân bị trọng thương. Vụ án xảy ra gây bức xúc trong dư luận tại địa phương.

Vụ bé gái 11 tuổi bị chém trọng thương: Nghi can từng hành hung mẹ nạn nhân - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau 6 giờ đồng hồ gây án, nghi can Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992), trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị cơ quan Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện này.

Theo ông Trịnh Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết, trước đây, do mâu thuẫn cá nhân nên nghi can Hiếu đã hành hung chị Đinh Thị Đ. (mẹ cháu Phạm Thị Ngọc L.) và đã bị tòa án đưa ra xét xử.

Nghi can Hiếu hiện đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng lại tiếp tục ra tay nhằm sát hại cháu L.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cũng xác nhận thông tin trên. Theo Thượng tá Quyền, vụ việc liên quan đến nghi can Hiếu hành hung chị Đ. trước đó đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm.

Liên quan đến vụ án xảy ra vào chiều ngày 20/5 vừa qua, tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận hành vi dùng dao chém cháu L. nhiều nhát vào vùng đầu và cổ. Hiếu cũng khai do mâu thuẫn với bố mẹ cháu L. từ lâu.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 20/5, cháu Phạm Thị Ngọc L. được phát hiện nằm bất tỉnh tại nhà riêng với nhiều vết chém trên cơ thể. Cháu L. đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau 6 giờ đồng hồ, nghi can Nguyễn Văn Hiếu đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện này.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, chiều ngày 20/5 có sang nhà anh B., thấy mình cháu L. ở nhà. Hiếu hỏi mượn chiếc thuyền để bơi trên hồ nhưng cháu L. không cho. Bực tức, Hiếu dùng dao chém cháu L. nhiều nhát vào vùng đầu và cổ rồi bỏ trốn.

Hiện sau khi được cấp cứu, cháu L. đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bị thương tích nặng nên sức khỏe vẫn còn yếu.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trần Lê