1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ bé 8 tuổi bị đâm chết: Khởi tố, bắt 2 nghi phạm

(Dân trí) - Chiều 16/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt hai người liên quan vụ đâm chết bé Vũ Hoàng Anh (8 tuổi, ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hai nghi phạm Nguyễn Văn Thảo (trái) và Nguyễn Khánh Hưng (phải) bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Hai nghi phạm Nguyễn Văn Thảo (trái) và Nguyễn Khánh Hưng (phải) bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, 2 nghi phạm gồm Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, quê Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Hai nghi phạm bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Về nguyên nhân dẫn đến việc bé Hoàng Anh (8 tuổi) bị sát hại, theo Cảnh sát là do mâu thuẫn giữa bố nạn nhân - anh Vũ Văn Kiên (30 tuổi, làm nghề vận chuyển đất san nền) với hai đối tượng Thảo và Trung.

Ngày 13/4, anh Vũ Văn Kiên đến huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) mua đất thì xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Cường Trung (38 tuổi).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 19h ngày 14/4, Thảo và Hưng (em trai Trung) lái ôtô từ huyện Lập Thạch về thành phố Vĩnh Yên. Khi qua nhà anh Kiên ở huyện Tam Dương, thấy cháu Hoàng Anh và một bé trai khác đang chơi trước nhà, Thảo ra hiệu dừng xe sau đó một mình cầm dao lê tiến lại đâm hai nhát vào lưng bé Hoàng Anh. Gây án xong, Thảo ra xe mà Hưng đang chờ sẵn.

Vào thời điểm trên, trong nhà anh Vũ Văn Kiên (bố nạn nhân) chỉ có 4 đứa trẻ con đang chơi với nhau. Mẹ cháu bé gặp nạn đang ra ngoài đi mua mỳ tôm. Ít phút sau quay về nhà, người mẹ phát hiện con nằm trên vũng máu. Trên đường được đưa đi cấp cứu, bé trai 8 tuổi đã tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, hai đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Khánh Hưng và đã bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Thanh