1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ án oan 10 năm: Mức án cao nhất đối với Lý Nguyễn Chung là 12 năm tù

(Dân trí) - Theo luật sư Hoàng Minh Hiển, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, thời điểm gây án, Lý Nguyễn Chung (SN 1988) chưa đủ 16 tuổi. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng đối với Chung không quá 12 năm tù.<br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/hoan-phien-xu-ly-nguyen-chung-vi-dai-dien-bi-hai-vang-mat-949381.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Hoãn phiên xử Lý Nguyễn Chung vì đại diện bị hại vắng mặt</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/sang-nay-xet-xu-ly-nguyen-chung-trong-vu-an-oan-10-nam-949323.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Sáng nay xét xử Lý Nguyễn Chung trong vụ án oan 10 năm</b></a>

Như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 29/9, HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung - nghi can giết hại chị Nguyễn Thị Hoan, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Bắc Giang ngày 15/8/2013. Chung bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, do bà Hoàng Thị Hội - mẹ đẻ chị Hoan, đại diện hợp pháp cho người bị hại vắng mặt nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ thông báo sau thời gian mở lại phiên tòa.
Luật sư Giáp Văn Điệp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên bị hại cũng đã nộp đơn đề nghị đòi bị cáo bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần của anh Nguyễn Xuân Tiến (SN 1990), con đẻ của chị Hoan.

Hung thủ Lý Nguyễn Chung trong vụ án tại phiên tòa.
Hung thủ Lý Nguyễn Chung trong vụ án tại phiên tòa.

Anh Tiến là con chung của anh Nguyễn Xuân Chung và chị Hoan. Năm 1999, hai vợ chồng chị Hoan ly hôn và mỗi người đều có gia đình riêng. Anh Tiến theo bố về sinh sống tại thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Thời điểm chị Hoan bị giết anh Tiến mới được 13 tuổi. Còn chị Hoan sau khi lấy chồng khác đã có một người con tên là Đức (SN 2002), hiện đang sinh sống cùng bà ngoại (bà Hội).

Trong đơn đề nghị, Tiến cho rằng: "Mặc dù ở với bố, nhưng mẹ tôi vẫn thường qua lại, thăm nom, chăm sóc nuôi dưỡng. Từ ngày Chung giết mẹ, tôi không còn nhận được sự chăm sóc của mẹ nữa.” Do đó, anh Tiến làm đơn đề nghị cơ quan tố tụng xem xét “buộc bị cáo phải bồi thường về vật chất lẫn tinh thần cho tôi kể từ ngày Chung giết mẹ tôi (15/8/2013) theo quy định của pháp luật.”

Đơn đề nghị bồi thường của anh Nguyễn Xuân Tiến, con trai chị Hoan.
Đơn đề nghị bồi thường của anh Nguyễn Xuân Tiến, con trai chị Hoan.

Ông Lý Văn Chúc cùng người thân đến dự phiên tòa xét xử con trai Lý Nguyễn Chung.
Ông Lý Văn Chúc cùng người thân đến dự phiên tòa xét xử con trai Lý Nguyễn Chung.

Theo Luật sư Hiển, thời điểm thực hiện hành vi sát hại chị Hoan để cướp tài sản, Lý Nguyễn Chung chưa đủ 16 tuổi. Theo quy định, trẻ em dưới 16 tuổi với các tội danh trên thì hình phạt cao nhất đối với Chung là không quá 12 năm.

Trong một diễn biến khác, ông Lý Văn Chúc, bố đẻ của bị cáo Chung cho biết: "Mặc dù tôi đã có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng đã không bị truy cứu trách nhiệm và khởi tố. Sau khi Chung bị bắt giữ, tôi cũng bị cơ quan CSĐT tạm giam 9 ngày để xem xét và làm rõ. Nhà nước đã tạo điều kiện cho tôi để có cơ hội sửa sai, khi Tòa án triệu tập, tôi sẽ thành khẩn khai báo những gì cần làm rõ trong vụ án mà tôi biết, tôi sẽ không bao che lần nào nữa".

Theo ông Chúc, sau khi trốn vào Đắk Lắk, Chung đã lấy vợ và lập gia đình. Hiện vợ chồng chung đã có hai người con, một cháu gái sinh năm 2011 và cháu trai sinh tháng 11/2013. Ngày Chung phải ra vành móng ngựa, do hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ nên vợ Chung không thể tham dự phiên tòa được. Hiện cuộc sống của vợ con Chung trong Tây Nguyên vẫn bình thường.

“Khi con tôi gây án, nó mới được 14 tuổi, còn bồng bột do trẻ tuổi nên tôi chỉ mong HĐXX xét xử có phán xét công bằng, đúng người đúng tội. Gia đình cũng mong muốn được cơ quan tố tụng cho Chung được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại” - ông Chúc giãi bày.

Quốc Cường - Xuân Thái