1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Vụ án liên quan đến trường Pascal: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra trong vụ việc xảy ra tại khu vực Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal (lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Ngày 12/8, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Bắc Từ Liêm) - cho biết, Cơ quan CSĐT - công an quận (CAQ) Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Vụ án liên quan đến trường Pascal: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng - 1

Hai bị can bị khởi tố. (Ảnh: ANTĐ)

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, trú tại Thường Tín, Hà Nội) và Đỗ Văn Hà (SN 1954, trú tại Tiền Hải, Thái Bình). Bà Hồng và ông Bình bị bắt tạm giam 51 ngày, kể từ 11/8.

Theo Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, sáng 2/8, nhận tin báo về việc một số người bị bắt giữ trái pháp luật tại khu đất TH1, cơ quan công an và các ban, ngành, đoàn thể của phường Cổ Nhuế 1 đã vận động, thuyết phục nhân viên bảo vệ lô đất TH1 mở cửa nhưng không thành. Do tính cấp thiết của vụ việc, lực lượng công an đã cắt khóa nhưng bị một số đối tượng bên trong dùng cát ném vào mắt, dùng lời nói đe dọa, cản trở thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi vào được trong lô đất, CAQ Bắc Từ Liêm đã giải cứu 4 cán bộ, nhân viên trường Pascal, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gồm: Đỗ Văn Hà, Nguyễn Thị Hồng, Nghiêm N.A. (SN 1993, trú ở quận Hoàn Kiếm) và Vũ T.L. (SN 1960, trú ở huyện Thanh Trì).

Vụ án liên quan đến trường Pascal: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng - 2

Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Bình Ngọc (đứng) thông tin tới báo chí về vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hà và Nguyễn Thị Hồng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Với hai đối tượng Vũ T. L. và Nghiêm N. A., cơ quan điều tra quyết định trả tự do và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Đỗ Văn Hà và Nguyễn Thị Hồng. Các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho biết thêm, hiện Công an quận đang tiếp tục điều tra, xác minh giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên lô đất TH1 trên theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Trả lời các câu hỏi của báo chí để làm rõ nội dung vụ việc, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định, quá trình tiếp nhận, giải quyết vụ việc đã tuân thủ đúng quy trình của pháp luật, có sự phối hợp làm việc với Viện KSND quận.

Đối với trường hợp Nghiêm N.A. bị bắt quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ cùng một số trường hợp khác, cơ quan công an đã đưa về trụ sở để làm rõ. Cơ quan công an căn cứ vào hành vi và nhân thân các trường hợp này để cân nhắc hành vi tố tụng, ra quyết định tạm giữ đối với 2 trường hợp, xét thấy không cần thiết nên đã trả tự do.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do tranh chấp giữa các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục - TDS Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư lô đất TH1. Từ đầu tháng 5/2019 đến nay đã xảy ra 20 vụ việc mất an ninh, trật tự liên quan tới địa điểm này.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã có sự phân công giải quyết từng vụ việc theo quy định, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động phòng ngừa nhưng vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc ngày 2/8. Hiện CQĐT đang xác minh các vi phạm khác xảy ra tại lô TH1 thời gian qua, khi có thông tin chính thức thì sẽ thông tin rộng rãi.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 12/8, Phó Viện trưởng Viện KSND quận Bắc Từ Liêm Lê Đình Tĩnh thông tin thêm, vụ việc ngày 2/8 xuất phát từ Công an quận nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân và tin báo đến Công an phường Cổ Nhuế 1.

Ông Tĩnh khẳng định, việc cắt khóa cửa giải cứu những người bên trong của lực lượng công an là bắt buộc. Việc bắt quả tang và lập biên bản một số đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ là không trái quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên