1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Vụ 6 người bị bỏng: Bắt tạm giam 2 đối tượng khai thác "than thổ phỉ"

(Dân trí) - Ngày 5/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng khai thác than trái phép (“than thổ phỉ”) có liên quan đến vụ việc 6 nạn nhân bị bỏng đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vào chiều ngày 15/4.

6 nạn nhân bị bỏng nhập viện liên quan đến nhóm khai thác than thổ phỉ.


6 nạn nhân bị bỏng nhập viện liên quan đến nhóm khai thác "than thổ phỉ". 

Hai bị can bị bắt giam về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản” gồm: Vũ Duy Thuận (SN 1973, trú tại xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Ánh (SN 1979, trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thanh, tỉnh Thanh Hoá).

Cơ quan điều tra làm rõ, vào khoảng 18h30 ngày 15/4, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh) tiếp nhận 6 nạn nhân trong tình trạng bị bỏng nặng do Vũ Duy Thuận và Nguyễn Văn Ánh đưa đến cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an TP Hạ Long cùng các đơn vị chức năng tập trung tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu thu thập và các chứng cứ liên quan, Cơ quan điều tra (CA tỉnh Quảng Ninh), xét thấy vụ 6 người bị bỏng nhập viện có dấu hiệu của vụ án hình sự nên ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” và tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan là Thuận và Ánh.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, Thuận và Ánh là 2 đối tượng làm thuê cho hầm lo “than thổ phỉ” tại tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long. Khi xảy ra vụ việc vào khoảng 15h ngày 15/4, nhóm 6 người trực tiếp xuống hầm lò khai thác thác than trái phép gồm: Nguyễn Văn Phố (36 tuổi), Đặng Văn Đức (35 tuổi), Nguyễn Bá Dương (27 tuổi), Nguyễn Đức Tăng (47 tuổi), Đặng Vũ Hiệp (36 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (42 tuổi).

Khi 6 người trên xuống hầm lò được ít phút thì có một tiếng nổ lớn vang lên, cả 6 người bị thương nặng. Bước đầu xác định, vụ nổ xảy ra do bình khí dưới lò phát nổ.

Hiện vụ việc vẫn đang được CA tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng cầm đầu tại khu vực hầm lò “than thổ phỉ”.

Tuấn Hợp