1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ 2 ông cháu nghi bị sát hại ở Hà Giang: Hé lộ nghi can gây án

Trần Thanh

(Dân trí) - Cơ quan công an đã bước đầu xác định nghi can trong vụ án bé trai 5 tuổi cùng ông nội nghi bị sát hại tại nhà riêng ở xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Vụ 2 ông cháu nghi bị sát hại ở Hà Giang: Hé lộ nghi can gây án - 1

Lãnh đạo huyện Yên Minh thăm hỏi sức khỏe cháu Ly Mí S.

Sáng 4/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực điều tra, làm rõ vụ việc 2 ông cháu nghi bị sát hại được phát hiện tại nhà riêng ở xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, vào ngày 30/8 vừa qua.

"Theo quá trình điều tra, cơ quan công an đã bước đầu xác định nghi can gây án chính là ông Ly Mý L. (ông nội cháu Ly Mí S., trú xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Hiện ông L. đã tử vong", Đại tá Lê Văn Canh thông tin.

Cũng theo Đại tá Canh, sau khi nhập viện trong khoảng thời gian ngắn, ông L. đã tử vong. Tuy nhiên, vì cháu bé đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc với cháu để khai thác thông tin, phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 10h sáng 30/8, người dân xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh phát hiện cháu Ly Mí S. (5 tuổi, trú tại thôn Nà Tậu, xã Hữu Vinh) nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương tại vùng cổ và mặt.

Cùng thời điểm trên, cách nhà cháu S. khoảng 5m, người dân phát hiện ông Ly Mí L. (ông nội của S.) cũng đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương ở vùng mặt, vùng cổ và bụng, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Minh phối hợp với phòng PC02 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang đã đến phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Về phần 2 nạn nhân, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau khi được phát hiện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông L. đã tử vong, cháu S. hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.