1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vợ thuê băng cướp hành hung chồng để trấn lột tài sản

(Dân trí) - Nạn nhân của vụ cướp vô cùng bất ngờ khi biết rằng chính người vợ là đối tượng đã bỏ tiền thuê băng cướp đánh đập và cướp tài sản của mình.

Ngày 2/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ hình sự 6 nghi can gồm: Trần Thụy Minh Thủy (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Bùi Đức Hiệp (20 tuổi, quê tỉnh Thái Bình); Nguyễn Khắc Quân (22 tuổi), Cao Ngọc Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (21 tuổi) và Đỗ Đăng Tình (22 tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, xử lý hành vi ‘cướp tài sản”.

Một ngày 2 vụ dùng súng giả cướp tài sản

Khuya 30/12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức tiếp nhận nguồn tin từ Công an phường Linh Trung về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ dùng súng cướp tài sản nghiêm trọng.

Băng cướp sử dụng súng giả gây án do đối tượng Hiệp (thứ 2 từ trái sang) cầm đầu
Băng cướp sử dụng súng giả gây án do đối tượng Hiệp (thứ 2 từ trái sang) cầm đầu

Tại trụ sở Công an, nạn nhân Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với gương mặt đầy thương tích khai báo: Khoảng 20h30 cùng ngày, anh Trung chạy xe máy từ nhà trọ của người bạn gái ở khu cư xá Việt Thắng (phường Linh Trung) thì bất ngờ xuất hiện 5 thanh niên chặn ngay đầu hẻm vắng người qua lại.

Đối tượng chủ mưu đã ra lệnh đồng bọn dùng 2 khúc gỗ đánh đập anh Trung và cướp chiếc xe máy, ĐTDĐ và chiếc bóp có tiền, giấy tờ tùy thân. Chưa dừng lại đó, bọn cướp còn bắt nạn nhân lên chiếc xe taxi (màu vàng) chở về hướng TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khi đến nơi, chúng tiếp tục đánh và anh Trung phát hiện vị trí gần sát nhà của mình nên kêu la cầu cứu. Lúc này vợ của Trung là Trần Thụy Minh Thủy vội chạy ra van xin bọn cướp tha cho chồng mình nên chúng lên xe bỏ đi.

Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đứng ngồi không yên trước việc chỉ trong vài tiếng đồng hồ trên địa bàn quận liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp có tính chất manh động. Nhận thấy vụ cướp này tương tự vụ dùng súng giả cướp tài xảy ra vào rạng sáng cùng ngày ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nên chỉ huy Công an quận đã họp khẩn, chỉ đạo lực lượng CSHS bằng quyết tâm phải triệt phá băng cướp trước khi bước sang năm mới.

Sự thật bất ngờ…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định băng cướp là các đối tượng vùng giáp ranh TP.HCM- Bình Dương do tên Bùi Đức Hiệp cầm đầu.

Trong lúc người dân cả nước đang rộn ràng chờ đón thời khắc pháo hoa rực rỡ mừng đón năm mới 2014, thì các chiến sĩ CSHS Công an quận Thủ Đức đã lập thành tích xuất sắc “dâng tặng” mùa xuân bình yên cho người dân bằng chiến công bắt gọn 5 tên cướp dùng súng giả gây án.

Trần Thụy Minh Thủy, đối tượng thuê giang hồ dùng súng đánh, cướp tài sản của chồng
Trần Thụy Minh Thủy, đối tượng thuê giang hồ dùng súng đánh, cướp tài sản của chồng

Tại CQĐT, các tên cướp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều bất ngờ khi kẻ chủ mưu chính là Trần Thụy Minh Thủy, vợ của nạn nhân đã thuê các đối tượng nói trên để đánh và cướp tài sản của chồng mình do ghen tuông.

Theo đó, phát hiện chồng mình có quan hệ bất chính với một phụ nữ tên N. (sống trọ ở cư xá Việt Thắng), Thủy đã thuê Hiệp cùng đồng bọn 2,5 triệu đồng để lên kế hoạch đánh cả 2. Thủy kêu nhóm của Hiệp đánh cướp luôn tài sản là chiếc xe máy của nạn nhân. 

Khẩu súng nhựa và tài sản chúng cướp của nạn nhân
Khẩu súng nhựa và tài sản chúng cướp của nạn nhân

Sau khi nhận trước của Thủy 1 triệu đồng, cả bọn đã dùng súng nhựa và cây sắt đi gây án. Đồng thời chúng chủ động chở nạn nhân về phường Đông Hòa gần nhà của Thủy để tiếp tục ra tay nhằm cho Thủy thấy để trả phần tiền còn lại.

Trước đó rạng sáng 30/12, chị Trần Thị Thanh Tâm (35 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) đang đứng chờ người thân gần khu vực ngã tư Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh).

Bất ngờ xuất hiện 3 thanh niên dùng súng khống chế định cướp xe. Lúc này em trai chị Tâm là Võ Thành Đức kịp có mặt truy hô thì đối tượng chỉa súng bóp cò nhưng không nổ. Phát hiện súng giả, anh Đức chống trả, tước khẩu súng bằng nhựa khiến bọn cướp hoảng sợ bỏ chạy không kịp lấy tài sản. Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra để làm rõ vụ cướp này.

Vũ Lê