1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ chồng chủ quán cơm "song kiếm hợp bích" chém bảo vệ

Anh bảo vệ Đỗ Quốc Minh bất ngờ bị hai đối tượng cầm dao, xiên nhọn xông tới, chém và đâm thẳng vào đầu, gây thương tích.

Vết thương trên đầu anh Minh do bị vợ chồng chủ quán cơm gây nên
Vết thương trên đầu anh Minh do bị vợ chồng chủ quán cơm gây nên
 
Anh Minh (SN 1992, thường trú tại Tiểu khu 67, Thị trấn Mộc Châu, Sơn La; tạm trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết : Trưa ngày ngày 6-8, khi đang thực hiện công việc trông xe cho công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Trí tuệ Việt (tại số nhà 16A Nguyễn Biểu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình), thì bị vợ chồng  Dũng và Hoa là chủ quán cơm Gia Cảnh tại cùng số nhà 16A Nguyễn Biểu bất ngờ dùng hung khí nguy hiểm hành hung. 

Đối tượng Hoa cầm xiên thịt bằng kim loại chọc mạnh vào người và cánh tay Minh. Ngay sau đó, Dũng dùng dao chém thẳng vào đầu khiến anh bị thương nặng. Khi anh Minh bỏ chạy, đối tượng Dũng cầm dao đuổi theo, tiếp tục truy sát.

Được biết, một trong những mâu thuẫn dẫn đến hành vi vi  phạm pháp luật nêu trên do vợ chồng của Dũng – Hoa bán hàng cơm ở phố Nguyễn Biểu, tranh chấp mặt bằng cùng công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Trí tuệ Việt  tại khu vực 16A phố Nguyễn Biểu. 

Anh Minh cho biết: "Tôi lên Hà Nội đi làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ ở quê, được công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Trí tuệ Việt, nhận vào làm việc, kí hợp đồng làm nhân viên bảo vệ trông xe. Trước khi gây án, vợ chồng Dũng, Hoa lúc thì doạ thuê đầu gấu, côn đồ vào chém chết, lúc thì doạ trực tiếp cầm dao chém Minh, nếu anh vẫn làm việc ở đây".

Vụ án nêu trên đang được công an quận Ba Đình, Hà Nội thụ lý giải quyết, các đối tượng dùng hung khí, cố ý gây thương tích  sẽ bị xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.
 
Theo ANTĐ